Bình Định: Quân đội chủ động ứng phó bão số 5

Các lực lượng quân đội tại Bình Định đang khẩn trương triển khai các phương án phòng chống bão số 5, chuẩn bị phương tiện cứu nạn cứu hộ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Bộ đội Biên phòng Bình Định kêu gọi chủ các tàu cá thực hiện việc bố trí neo đậu phương tiện chống bão - Ảnh: D.X

Bộ đội Biên phòng Bình Định kêu gọi chủ các tàu cá thực hiện việc bố trí neo đậu phương tiện chống bão - Ảnh: D.X

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác ứng phó bão số 5; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các trạm biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển từ 15 giờ ngày 29.10 theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.

Theo đó, các đơn vị đã thông báo, kêu gọi, hướng dẫn 308 tàu cá/2.156 lao động ra khỏi vùng biển nguy hiểm; hướng dẫn, sắp xếp 5.841 tàu cá neo đậu tại bến; hướng dẫn, buộc chặt 769 lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản.

Quân đội kiểm tra việc neo đậu của tàu cá

Đến 8 giờ 30.10, vẫn còn 84 tàu/753 lao động đang trong vùng biển nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đang tích cực hướng dẫn các tàu cá này khẩn trương di chuyển ra vị trí án toàn.

Đơn vị này cũng thành lập 5 đoàn công tác, phân công từng lãnh đạo trong Bộ Chỉ huy trực tiếp tăng cường địa bàn và chuẩn bị phương tiện, trang bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi đó, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm kíp trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời theo dõi, nắm chắc tình hình của bão.

Từ 13 giờ ngày 29.10, các đơn vị thuộc tỉnh đội nhận lệnh tạm dừng huấn luyện, thi công các công trình để tập trung chằng chống, củng cố doanh trại, kho tàng và các công trình quân sự.

Bộ CHQS tỉnh Bình Định chuẩn bị phương tiện phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Phòng Hậu cần và Phòng Tham mưu đã phối hợp chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cứu nạn cứu hộ trong mưa bão như: phao bè, xuồng nhôm, xuồng compozit, nhà bạt, xuồng ST 750… cũng như giường, chiếu, vật chất sinh hoạt tại các phòng tập trung, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh của Bộ CHQS tỉnh.

Thạch Châu

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/binh-dinh-quan-doi-chu-dong-ung-pho-bao-so-5-124542.html