Bình Định - Phú Yên: Hai người bị thương, đề nghị điều phương tiện hỗ trợ cứu nạn

10h30 sáng ngày 28/10, tại khu vực Cảng cá và TP Quy Nhơn có mưa rất to và gió giật mạnh, kết hợp sóng lớn, thủy triều dâng cao gây xô dạt một số tàu cá đang neo đậu tránh bão. Bão số 9 cũng gây hư hại một số công trình, làm đổ nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố.

Thông tin từ Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bình Định, thiệt hại do bão số 9 đến 8h ngày 28/10/2020 được ghi nhận cụ thể như sau:

Tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh bị mất điện từ 6h ngày 28/10. Thành phố Quy Nhơn có 2 căn nhà của người dân bị tốc mái (1 nhà ở KV1, phường Quang Trung; 1 nhà ở KV1, phường Nhơn Bình) và 1 nhà sập (nhà ông Nguyễn Văn Thọ ở xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn).

Tại thị xã An Nhơn, có 2 người bị thương là bà Nguyễn Thị Thanh Ngà (47 tuổi ở Gò Sơn, Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân) và ông Trần Vân (53 tuổi ở Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân);

Tình hình trên biển, đã có tổng cộng 2.190 tàu đã vào khu neo đậu tránh trú an toàn, trong đó tại cảng Quy Nhơn: 550 tàu, cảng Đề Gi: 150 tàu, cảng Tam Quan: 1.490 tàu. Hiện tại vẫn còn có 46 tàu/367 thuyền viên nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 9, các tàu đã nằm sau đường đi của bão số 9 và có khả năng chịu được sóng gió.

Hai tàu cá số hiệu BĐ 96388 TS/12 lao động của ông Lê Vạn ở Hoài Thanh, Hoài Nhơn và số hiệu BĐ 97469 TS của ông Võ Ngọc Đoan ở Hoài Hải, Hoài Nhơn bị phá nước và chìm, hiện vẫn chưa liên lạc được.

Ngoài ra, có một tàu hỏng máy vẫn đang thả trôi, giữ liên lạc với bờ, sức khỏe ngư dân ổn định. Hiện có 2 tàu kiểm ngư ra hỗ trợ kéo tàu, tìm kiếm ngư dân.

Tàu thuyền neo đậu trú bão tại khu vực cảng Quy Nhơn sáng 28/10.

Tàu thuyền neo đậu trú bão tại khu vực cảng Quy Nhơn sáng 28/10.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điều phương tiện hỗ trợ.

Tại Phú Yên, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức sơ tán dân tại chỗ đối với các khu vực ven biển, sông bị ảnh hưởng trực tiếp của bão, ngập lụt khoảng 11.308 hộ/11.278 nhân khẩu.

Do ảnh hưởng của bão, ngày 28/10, tại Phú Yên có mưa to, nhiều nơi mưa rất to, gió giật mạnh. Một số xuất tuyến đường dây 22kV gặp sự cố khiến cho mất điện trên diện rộng.

Điện lực Phú Yên đã khôi phục sự cố mất điện cho 23.773 khách hàng, hiện còn 40/100 xã, phường, thị trấn với 58.200 khách hàng đang mất điện.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Phú Yên, khu vực tỉnh Phú Yên từ ngày 28/10 có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200- 300 mm/đợt. Xâm thực bờ biển, có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5 m, sóng lớn kết hợp với triều cường, nên khu vực ven biển TX Đông Hòa, TP Tuy Hòa, huyện Tuy An, TX Sông Cầu có nguy cơ xảy ra xâm thực bờ biển.

Quang Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/binh-dinh--phu-yen-hai-nguoi-bi-thuong-de-nghi-dieu-phuong-tien-ho-tro-cuu-nan-521864.html