Bình Định: Phát hiện thi thể người đàn ông chết treo trong vườn điều

Sau 2 ngày bỏ nhà đi, người đàn ông đã được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trong vườn điều ở xã bên cạnh nhà.

Chiều 25-6, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định xác nhận các cơ quan chức năng địa phương đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông T.Q.P (35 tuổi; ngụ thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn).

Hiện trường nơi phát hiện ông T.Q.P chết trong tư thế treo cổ

Hiện trường nơi phát hiện ông T.Q.P chết trong tư thế treo cổ

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, một người dân ở thôn Kiên Long, xã Bình Thành đi hái điều ở khu vực có tục danh Gò Dông trong thôn thì phát hiện 1 người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, sau đó liền báo các cơ quan chức năng. Nạn nhân sau đó được xác định là ông T.Q.P.

Được biết, ông P. có vợ và 2 con, thời gian gần đây có dấu hiệu bệnh trầm cảm. Ngày 23-6, ông P. bỏ nhà đi, gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi, song không có kết quả.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/binh-dinh-phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-chet-treo-trong-vuon-dieu-20200625154118302.htm