Bình Định phải trở thành trung tâm Du lịch và Công nghiệp của cả nước

Tỉnh Bình Định tập trung xây dựng Đề án phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đa dạng sản phẩm du lịch, gắn du lịch biển với du lịch nông thôn.

Tỉnh Bình Định phải quan tâm hơn nữa tới phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã trên tinh thần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Đó là yêu cầu Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định sáng nay (21/7).

Theo báo cáo của tỉnh Bình Định, 6 tháng đầu năm nay, du lịch Bình Định tiếp tục là điểm sáng của địa phương. 6 tháng qua, Bình Định đón 2,6 triệu lượt khách, tăng 22%, trong đó khách quốc tế tăng mạnh gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách của tỉnh đã đạt gần 80% dự toán của năm, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2018.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lnahx đạo tỉnh Bình Định.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lnahx đạo tỉnh Bình Định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng Bình Định là địa phương đi đầu trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cánh đồng lớn. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Bình Định tập trung xây dựng Đề án phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đa dạng sản phẩm du lịch, gắn du lịch biển với du lịch nông thôn, đặc biệt là hệ thống di tích văn hóa lịch sử tháp Chăm trên địa bàn.

“Từng tỉnh một phải cố gắng lên chúng ta mới hoàn thành nhiệm vụ chung của cả nước. Đặc biệt là phải có những giải pháp để khắc phục các khó khăn, vướng mắc, cải cách hành chính phải quyết liệt, giao nhiệm vụ cụ thể, phân rã ra xem từng sở ngành làm cái gì; cắt giảm điều kiện kinh doanh như thế nào, kiểm tra chuyên ngành hải quan, cái nào là Trung ương trên địa bàn, cái nào là của các đồng chí phải làm cho quyết liệt để thu hút nhà đầu tư” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu.

Nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Diệu, 94 tuổi; Thương binh Phạm Chí Công 95 tuổi, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ngân hàng Thương mại cổ phần Vietcombank cũng trao tặng 1 tỷ đồng giúp tỉnh Bình Định xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa tặng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/binh-dinh-phai-tro-thanh-trung-tam-du-lich-va-cong-nghiep-cua-ca-nuoc-935235.vov