Bình Định ở V-League 2022: Có tiền nhưng không mua được đẳng cấp

Bình Định được đầu tư rất mạnh tay để cạnh tranh chức vô địch V-League 2022, nhưng sau 11 vòng đấu, đội bóng của HLV Đức Thắng khiến cổ động viên đội nhà thất vọng.

Bình Định đã bỏ ra rất nhiều tiền trong công tác chuyển nhượng, đưa về sân Quy Nhơn 13 cầu thủ để nuôi tham vọng đua vô địch V-League 2022. Xét về chiều sâu đội hình, Bình Định được đánh giá rất cao, có thể cạnh tranh với Hà Nội FC, HAGL và Viettel FC trong cuộc đua vô địch.

Ngoài ra, họ cũng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Đức Thắng, người có nhiều năm cầm quân ở V-League. Tuy nhiên, những gì mà Bình Định đang thể hiện ở V-League 2022 gói gọn trong 2 từ thất vọng.

Do thay đổi nhiều về nhân sự nên lối chơi của Bình Định thiếu độ nhuần nhuyễn. Mặt khác, phong độ của đội bóng này cũng không ổn định, đặc biệt là khi đối đầu với những ứng viên vô địch, đội chủ sân Quy Nhơn thường tự bắn vào chân.

Bình Định gây thất vọng ở mùa giải năm nay (Ảnh: Duy Đức).

Bình Định gây thất vọng ở mùa giải năm nay (Ảnh: Duy Đức).

Những thất bại trước Viettel FC, Hải Phòng hay mới nhất là Hà Nội FC cho thấy, Bình Định thừa tiền, nhưng lại thiếu đẳng cấp, yếu tố tiên quyết mà các đội bóng cần có để đua vô địch ở các đấu trường.

Xét về cục diện trận đấu trong những thất bại của Bình Định ở 3 trận đấu kể trên, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng chơi không lép vế hơn đối thủ, nhưng khi cần lạnh lùng, cần kết liễu đối thủ thì họ lại không làm được.

Những ngoại binh triệu đô của Bình Định như Rafaelson, Hendrio Araujo Dasilva và Jermie Dwayne Lynch gây thất vọng, khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rất ngon ăn trước Hà Nội FC. Điều này khiến các cổ động viên cũng như HLV Nguyễn Đức Thắng tức giận.

Đó là lý do mà HLV Nguyễn Đức Thắng nói rằng: “Không ghi được bàn thì chấp nhận thất bại thôi. Tôi đã cho các cầu thủ tập dứt điểm, nhưng khi bị dẫn bàn họ bị tâm lý, không thể hiện được khả năng. Cầu thủ lớn, có bản lĩnh thì vượt qua được rào cản tâm lý đó, còn cầu thủ của tôi lại bị áp lực”.

Câu chuyện của Bình Định ở V-League 2022 giống như CLB TP.HCM (3 mùa trước) và Thanh Hóa khi được FLC tài trợ. Mặc dù có nguồn tài chính dồi dào, chiêu mộ nhiều cầu thủ tốt, nhưng vẫn không thể vô địch vì đẳng cấp là thứ không thể mua được bằng tiền.

Bình Định được kỳ vọng rất nhiều ở mùa giải năm nay, nhưng sau 11 vòng đấu, họ đang đứng ở vị trí thứ 6 với 14 điểm. Nếu như Bình Định không sớm cải thiện bộ mặt của mình trong thời gian sớm nhất, rất có thể mộng đua vô địch sẽ tan vỡ và HLV Nguyễn Đức Thắng cũng khó lòng tại vị./.

Trí Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/binh-dinh-o-v-league-2022-co-tien-nhung-khong-mua-duoc-dang-cap-post961940.vov