Bình Định: Nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển bị cháy, đốn hạ chưa xác định được nguyên nhân

Tại khu vực rừng phòng hộ ven biển xã Mỹ Thọ, Mỹ An huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định nhiều diện tích rừng phi lao bị cháy, đốt, chặt phá trơ gốc. PV Báo TN&MT làm việc với Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Từ thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ tới Trạm hải đăng Hòn Nước đi sâu vào trong khoảng hơn 01 km là tới khu vực diện tích rừng phi lao bị cháy, đốt, chặt phá trơ gốc

Từ thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ tới Trạm hải đăng Hòn Nước đi sâu vào trong khoảng hơn 01 km là tới khu vực diện tích rừng phi lao bị cháy, đốt, đốn hạ, chặt phá trơ gốc và nhiều diện tích phi lao san ủi hình thành đường đi.

Theo tài liệu hồ sơ mà Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ cung cấp thì diện tích rừng bị cháy, đốt, đốn hạ, chặt phá trơ gốc là rừng trồng phi lao phòng hộ ven biển tại lô i,q khoảnh 7 tiểu khu 150 xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ.

Hiện trạng khu vực rừng bị đốt, chặt phá được xác định là rừng bị cháy do nắng nóng, lớp thực bì rụng dày và trời phát mưa giông gió thổi mạnh nên ngọn lửa bốc cháy mạnh xảy ra vào 10 giờ ngày 10/7/2017. Qua kiểm tra đo đạt diện tích rừng phi lao bị cháy là 14,6ha (rừng trồng năm 1980) khả năng cây chết trên 70%, mức độ thiệt hại 100%.

Xây dựng đường ranh cản lửa rừng trồng phi lao ven biển, quy mô thực hiện 10,0km, tổng vốn đầu tư 64.728.000 đồng

Trong năm 2017 trên địa bàn các xã Mỹ An, Mỹ Thắng xảy ra 5 vụ cháy rừng làm thiệt hại 18,39ha rừng phòng hộ ven biển tại tiểu khu 132, tiểu khu 150 do Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ và UBND xã Mỹ Thắng quản lý. Nguyên nhân gây ra cháy theo báo cáo kết quả điều tra các vụ cháy rừng của Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ đến nay chưa tìm ra nguyên nhân gây ra.

Sau khi rừng phòng hộ bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng (cháy rừng) có tình trạng người dân địa phương vào đốn hạ một số cây, tận dụng cành nhánh, cây khô làm củi. Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ dùng nhiều biện pháp, tăng cường công tác tuyên truyền và bảo vệ nhưng người dân vẫn chặt phá.

UBND tỉnh Bình Định ra Quyết định số 884 ngày 21/3/2018 thanh lý rừng trồng phòng hộ bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng của Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ. Tiến hành thanh lý và trồng phục hồi đối với diện tích rừng trồng phi lao phòng hộ ven biển 1,25ha tại khoảnh 7, tiều khu 150 xã Mỹ An.

Rừng trồng phi lao phòng hộ ven biển tại lô i,q khoảnh 7 tiểu khu 150 xã Mỹ An huyện Phù Mỹ bị cháy, đốt, đốn hạ, chặt phá trơ gốc

Đối với diện tích rừng phi lao bị san ủi hình thành đường đi. Ông Nguyễn Văn Tố- Phó Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ cho biết, đây là đường ranh cản lửa rừng trồng phi lao ven biển do Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ đề nghị xây dựng.

Tên công trình Xây dựng đường ranh cản lửa rừng trồng phi lao ven biển, quy mô thực hiện 10,0km, tổng vốn đầu tư 64.728.000 đồng từ ngân sách đầu tư các công trình lâm sinh năm 2014, địa điểm tại tiểu khu 132 xã Mỹ Thắng, tiểu khu 150 xã Mỹ An, tiểu khu 162 xã Mỹ Thọ được UBND huyện Phù Mỹ, Sở NN-PTNT Bình Định thống nhất phê duyệt với mục đích thành những tuyến để ngăn chặn sự lây lan của đám cháy rừng và phục vụ việc đi lại, kiểm tra bảo vệ rừng, vận chuyển phương tiện khi chữa cháy rừng, thời gian thực hiện năm 2014.

Chia sẻ thêm với PV, ông Nguyễn Văn Tố- Phó Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ nói: “Rừng bị thiệt hại trên đất Mỹ An nhưng người dân xã Mỹ Thọ quản lý, canh giữ. Người dân lấy lý do bảo vệ rừng sợ doanh nghiệp khai thác titan nên cán bộ của Ban vào kiểm tra rừng họ lại bắt nhốt sau đó thả ra cứ nhiều lần như vậy. Người dân bảo vệ rừng rồi cũng tự chặt phá rừng, rừng chưa được thanh lý sau khi bị cháy họ vào chặt cây trộm không thể kiểm soát được. Chúng tôi đang lo lắng sắp tới tiến hành thanh lý rừng thế nào cũng sẽ xảy ra sự phản đối của người dân Mỹ Thọ vì họ cho rằng chúng tôi vào để khảo sát làm ti tan và mua bán cây phi lao rừng phòng hộ”.

Mỹ Bình

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/binh-dinh-nhieu-dien-tich-rung-phong-ho-ven-bien-bi-chay-don-ha-chua-xac-dinh-duoc-nguyen-nhan-1253497.html