Bình Định: Một tàu cá bị sóng đánh chìm, 2 ngư dân mất tích trên biển

Trong lúc đánh bắt trên vùng biển huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, một tàu cá ở địa phương bị sóng đánh chìm, 4 ngư dân trên tàu may mắn thoát chết, còn lại 2 người mất tích.

Ngày 20-12, ông Đặng Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ (Bình Định) xác nhận một tàu cá trên địa bàn vừa bị chìm khi đang đánh bắt trên biển, khiến 2 ngư dân mất tích là ông Hồ Văn Nam (57 tuổi) và ông Nguyễn Văn Giàn (35 tuổi; cùng ngụ xã Mỹ Thành).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, ngày 18-12, tàu cá BĐ 40243, trên tàu có 6 ngư dân, do ông Huỳnh Văn Đốc (54 tuổi; ngụ thôn Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đến vùng biển huyện Phù Cát để đánh bắt. Trong lúc đang hoạt động cách mũi Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát khoảng 500m thì tàu cá BĐ 40243 bị sóng đánh chìm.

Sau đó, 4 ngư dân trên tàu cá tự bơi vào bờ, 2 người còn lại là ông Hồ Văn Nam và ông Nguyễn Văn Giàn mất tích. Sau khi lên bờ, các ngư dân kêu gọi lực lượng cùng chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm nhưng đến nay vẫn không thấy tung tích 2 người này.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/binh-dinh-mot-tau-ca-bi-song-danh-chim-2-ngu-dan-mat-tich-tren-bien-20201220151746663.htm