Bình Định: Mở rộng cảng Quy Nhơn lên hơn 88 ha

UBND tỉnh Bình Định vừa có Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030. Trong đó phần trên bờ là 69,73 ha và khu mặt nước, vũng quay tầu là hơn 18 ha.

Việc quy hoạch, mở rộng cảng Quy Nhơn nhằm xây dựng, phát triển cảng Nhơn thành một trong những cảng biển hiện đại mang tầm khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nói chung.

Năm 2019, cảng Quy Nhơn đã xếp dỡ hơn 9 triệu tấn hàng hóa thông qua. Trong năm 2020, cảng đề ra mục tiêu đạt mức 10 triệu tấn hàng hóa thông qua. Cũng trong năm nay, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn có kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng bến số 1 để nâng cao năng lực cầu bến tại cảng, đầu tư dây chuyền, thiết bị bốc xếp hàng hóa.

Theo đồ án, khu vực quy hoạch mở rộng cảng Quy Nhơn có giới cận: phía đông giáp luồng tàu vào cảng Quy Nhơn; phía tây giáp khu cảng Đống Đa; phía nam giáp khu vực tàu thuyền tránh trú bão đầm Thị Nại và phía bắc giáp Đầm Thị Nại ( trên địa bàn phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn).

Quang Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/binh-dinh-mo-rong-cang-quy-nhon-len-hon-88-ha-509012.html