Bình Định: Mâu thuẫn gia đình, con tưới xăng đốt cha

Sau khi cãi nhau, Tới lấy 5 lít xăng trong can nhựa tưới vào người cha mình rồi bật lửa đốt.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 8/6, lãnh đạo Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ việc con dùng xăng tưới đốt khiến 4 người trong gia đình bị bỏng nặng lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

Thông tin ban đầu vào, khoảng 23 giờ ngày 5/6, ông Nguyễn Tấn Lợi (52 tuổi, ở khu phố Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn), sau khi đi nhậu về xảy ra mâu thuẫn với con trai là Nguyễn Minh Tới (21 tuổi).

Cãi nhau một lúc, Tới lấy 5 lít xăng trong can nhựa tưới vào người cha mình rồi bật lửa đốt.

Phát hiện ông Lợi lăn lộn kêu cứu, vợ con của ông Lợi là bà Lê Thị Rớt (51 tuổi) và Nguyễn Minh Thuận (10 tuổi) đã xông vào dập lửa. Hậu quả cả 4 người bị bỏng nặng, riêng ông Lợi được cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

An Nhiên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/binh-dinh-mau-thuan-gia-dinh-con-tuoi-xang-dot-cha-386479.html