Bình Định: Lũ bất ngờ gây thiệt hại lớn

So những cơn lũ xảy ra trước đây, cơn lũ sau bão số 12 ở Bình Định không lớn, nhưng do yếu tố bất ngờ và quá nhanh nên đã gây thiệt hại lớn.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cơn lũ xảy ra sau bão số 12 đã gây thiệt hại cho 1 số địa phương trên địa bàn tỉnh này.

Lũ sau bão số 12 ập đến bất ngờ, nhưng nhờ các địa phương ở Bình Định đã sẵn sàng phương án “4 tại chỗ” trong ứng phó nên đã kịp thời di dời những hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn nên đã hạn chế được thiệt hại về người.

 Nhà dân ở huyện Tuy Phước (Bình Định) bị ngập. Ảnh: V.Đ.T

Nhà dân ở huyện Tuy Phước (Bình Định) bị ngập. Ảnh: V.Đ.T

Trong ngày 11/11, các địa phương ở Bình Định đã kịp thời di dời 283 hộ dân với 1.195 nhân khẩu từ vùng ngập lũ đến nơi an toàn.

Trong đợt lũ này Bình Định có 1 người bị tử vong là ông Trương Văn Liêm (57 tuổi) ở khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam (TX Hoài Nhơn). Vào khoảng 9 giờ ngày 10/11, trong lúc chằng chống nhà chống bão số 12 lúc thì bị ngã và tử vong. Ngoài ra còn có 2 người bị thương là bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi) ở thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ) và ông Đặng Như Thuận (62 tuổi) ở thôn An Thiện, xã Ân Phong (huyện Hoài Ân).

Mưa lũ đợt này tại Bình Định đã làm 3 nhà dân bị sập, trong đó có 2 nhà của người dân ở TP Quy Nhơn và 1 nhà của người dân huyện Vân Canh. Ở huyện trung du Hoài Ân có 1 nhà bị hư hỏng, huyện Phù Cát và Vân Canh có 7 nhà bị tốc mái.

Người dân huyện Tuy Phước (Bình Định) phải di chuyển bằng ghe thuyền trong lũ. Ảnh: V.Đ.T

Ngoài ra, Bình Định còn có 8.572 căn nhà bị ngập nước. Trong đó, TP Quy Nhơn có 8.015 nhà, tập trung ở 2 phường Nhơn Bình và Nhơn Phú; huyện Vân Canh có 212 nhà, huyện Phù Cát có 292 căn, huyện Hoài Ân có 126 căn.

Về nông nghiệp, Bình Định bị thiệt hại 5ha lúa rẫy, 6ha hoa màu bị hư hỏng, 28ha rừng keo bị đổ ngã và 5,2ha đất sản xuất bị sa bồi, thủy phá. Về chăn nuôi có 29 con gia súc và 6.750 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Về giao thông có 2.645m đường giao thông nông thôn bị sạt lở; khối lượng đất sạt lở, cuốn trôi khoảng 305m3 và 3 cầu bị hư hỏng.

Riêng huyện Hoài Ân bị thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng; trong đó, kênh mương bị sạt lở, bồi lấp với tổng chiều dài 2.100m. Các đập dâng Đồng Nhà 10, đập dâng Đá Bàn, đập dâng Bà Lam bị sạt lở, bồi lấp hoàn toàn.

Hoa màu tan tác trong lũ. Ảnh: V.Đ.T

Các tuyến đường giao thông nội đồng tại các xã Ân Hữu, Ân Nghĩa, Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông bị sạt lở với tổng chiều dài 2.125m. Các tuyến đường giao thông liên xã mưa lũ gây xói lở lề đường với chiều dài 1.270m. Cầu bản đi vào Đồng Nhà Mười bị sạt lở mố cầu và bồi lấp nặng.

Đình Thung

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/binh-dinh-lu-bat-ngo-gay-thiet-hai-lon-d277693.html