Bình Định: Lai dắt tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn trên biển

Tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ 95861-TS cùng 7 ngư dân đã được tàu Cảnh sát biển Việt Nam 4038 lai dắt vào bờ an toàn, sau 2 ngày gặp nạn trên biển, có nguy cơ bị chìm.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Sáng 14/10, tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ 95861-TS cùng 7 ngư dân đã được tàu Cảnh sát biển Việt Nam 4038 lai dắt vào bờ an toàn, sau 2 ngày gặp nạn trên biển.

Trước đó, ngày 12/10, tàu cá BĐ 95861-TS, công suất 410 CV, bị hỏng máy khi đang hoạt động ở vùng biển cách Đông Bắc Quy Nhơn 72 hải lý.

Tàu do ông Trần Thanh Nhật, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, làm thuyền trưởng.

Đến sáng 13/10, tàu phát đi báo động khẩn, có nguy cơ bị chìm do nước tràn vào phía sau qua đường trục chân vịt.

Nhận được thông tin, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển điều tàu Cảnh sát biển 4038 xuất phát từ đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đi cứu nạn tàu BĐ 95861-TS khẩn cấp.

Đến 15 giờ 45 phút ngày 13/10, tàu cảnh sát biển 4038 đã tiếp cận được với tàu bị nạn và lai dắt về bờ.

Sau khi cập cảng Mũi Tấn (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã làm thủ tục bàn giao tiếp nhận và đưa tàu đi khắc phục sửa chữa.

Hiện sức khỏe của 7 thuyền viên trên tàu đều ổn định./.

Quốc Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/binh-dinh-lai-dat-tau-ca-cung-7-ngu-dan-gap-nan-tren-bien/529769.vnp