Bình Định: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Chiều 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao hoa chúc mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao hoa chúc mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định; ông Trần Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định; ông Huỳnh Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định; bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định cùng lãnh đạo và cán bộ nhân dân tỉnh Bình Định đã ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trải qua 11 kỳ Đại hội, MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã tập trung vào việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong các tầng lớp nhân dân. MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã phát huy vai trò, trọng trách của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, làm tốt vai trò “cầu nối” bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức hướng dẫn Mặt trận các cấp tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, tri thức, người Bình Định trong và ngoài nước cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, ”Đoàn kết sáng tạo”… hoạt động giám sát, phản biện xã hội được đẩy mạnh ở các cấp, công tác đối ngoại nhân dân được tăng cường; qua đó góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và trước diễn biến phức tạp của bão, lũ miền Trung nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã tham gia tích cực, góp phần cùng tỉnh nhà khống chế, kiểm soát dịch bệnh; chia sẻ, tương trợ, giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống…đó cũng là vai trò tiên phong của MTTQ Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã biểu dương những thành tích đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định trong thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, MTTQ các cấp trong toàn tỉnh Bình Định tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả do Mặt trận Trung ương và các tổ chức thành viên phát động; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh; đồng thời tăng cường công tác giám sát và vai trò phản biện xã hội các cấp, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chính quyền các cấp giải pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiến hành đồng bộ các nội dung mà trọng tâm là công tác hiệp thương lựa chọn, ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định cũng tặng Bằng khen cho 13 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phối hợp, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân năm 2020.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/binh-dinh-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-mttq-viet-nam-523907.html