Bình Định: Kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Cách đây 230 năm, vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789, Quang Trung-Nguyễn Huệ đã chỉ huy nghĩa quân đánh tan quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị thống lĩnh.

Ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019), tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ nghĩa quân Tây Sơn và anh em Tây Sơn tam kiệt, chính thức khai hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.

Từ sáng 8/2, hàng chục nghìn người dân từ khắp các tỉnh, thành phố lân cận đã đổ về dự hội.

Các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và các tỉnh Gia Lai, Đăk Nông, Phú Yên đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên Đài Kính thiên, Tượng đài Quang Trung-Nguyễn Huệ, Đền thờ Tây Sơn tam kiệt và các nghĩa sỹ phong trào Tây Sơn, Đền thờ song thân Tây Sơn Tam kiệt tại di tích Gò Lăng, xã Bình Thành (huyện Tây Sơn) và dâng hương, dâng hoa lên cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc, nơi cụ Phó bảng từng làm quan trị huyện Bình Khê, và là nơi Bác Hồ gặp mặt thân phụ lần cuối cùng trước khi vào Nam đi tìm đường cứu nước.

Huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) ngày nay là cái nôi của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, nơi 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dấy binh khởi nghĩa dẹp loạn nạn Trịnh-Nguyễn phân tranh, đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh, thống nhất đất nước.

Cách đây 230 năm, vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789, Quang Trung-Nguyễn Huệ đã chỉ huy nghĩa quân đánh tan quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị thống lĩnh.

Trong vòng 5 ngày, nghĩa quân Tây Sơn đã hành quân thần tốc, đánh úp quân Mãn Thanh tại đồi Ngọc Hồi-Đống Đa ở Kinh đô Thăng Long. Trận thắng mang tầm vóc thời đại, nâng cao vị thế của nghĩa quân Tây Sơn và thêm phần khẳng định tài cầm binh thao lược của người anh hùng áo vải Tây Sơn Nguyễn Huệ, vị tướng bách chiến bách thắng hiếm có trong lịch sử quân sự thế giới.

Trải qua 230 năm, chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa vẫn có ý nghĩa lịch sử to lớn.

Phát biểu tại đêm khai hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh Bình Định tự hào là nơi khởi nguồn phong trào khởi nghĩa Tây Sơn. Thời đại Tây Sơn mang đến một tầm vóc đáng tự hào của dân tộc. Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Định sẽ nỗ lực lưu giữ những giá trị truyền thống lớn lao đó để xây dựng một Bình Định giàu đẹp, vững tin bước vào thời đại mới.

Chiều 8/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao 50 suất quà và 50 chiếc xe đạp cho những hộ gia đình và học sinh nghèo xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn./.

Phạm Kha (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/binh-dinh-ky-niem-230-nam-chien-thang-ngoc-hoidong-da/551925.vnp