Bình Định kiến nghị nâng cấp ga Diêu Trì thành ga tổng hợp Quy Nhơn

Nhằm đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa từ cảng biển Quy Nhơn đi theo trục Bắc – Nam, tỉnh Bình Định đã kiến nghị Bộ GTVT nâng cấp ga Diêu Trì thành ga tổng hợp Quy Nhơn.

Sáng 3-4, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản kiến nghị Bộ GTVT xem xét, cho chủ trương đầu tư xây dựng nâng cấp ga Diêu Trì (thuộc địa bàn huyện Tuy Phước) thành ga tổng hợp Quy Nhơn, theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Hoạt động hành khách tại ga Diêu Trì

Hoạt động hành khách tại ga Diêu Trì

Theo UBND tỉnh Bình Định, mục đích của việc nâng cấp ga Diêu Trì là nhằm đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa từ cảng biển Quy Nhơn đi theo trục Bắc - Nam. Tỉnh Bình Định xác định tầm quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đối với việc phát triển KT-XH của tỉnh, qua đó góp phần phát triển KT-XH khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Trước đó, tại Quyết định 1672/ QĐ-TTg ngày 30-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035, nội dung định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng đối với đường sắt được xác định nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện có; nâng cấp ga Diêu Trì thành ga tổng hợp Quy Nhơn; xây mới 2 ga logistics tại Phước Lộc và Canh Vinh. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước triển khai xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Bình Định.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/binh-dinh-kien-nghi-nang-cap-ga-dieu-tri-thanh-ga-tong-hop-quy-nhon-20210403045927754.htm