Bình Định: Khánh thành nhiều dự án giao thông quan trọng

UBND tỉnh Bình Định tổ chức khánh thành 3 dự án giao thông mới, giúp hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông vận tải, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Lễ khánh thành Dự án đường vào ga Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước. Ảnh: VGP/Minh Trang

Lễ khánh thành Dự án đường vào ga Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước. Ảnh: VGP/Minh Trang

Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Ðịnh (31/3/1975-31/3/2021), ngày 29/3, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khánh thành 3 công trình: Kè chắn sóng Nhơn Hải (xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn); tuyến đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ QL1A đến cổng sân bay Phù Cát - thuộc địa bàn xã Cát Tân, huyện Phù Cát và phường Đập Đá, thị xã An Nhơn) và tuyến đường từ QL1A vào ga Diêu Trì (thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước).

Dự án kè chắn sóng Nhơn Hải kết hợp đường giao thông dài hơn 1,2 km bằng bê tông cốt thép kiên cố, kết hợp đường giao thông bề rộng mặt đường 9 m và vỉa hè hai bên đường, mỗi bên rộng 3 m, với tổng chi phí đầu tư khoảng 140 tỷ đồng. Công trình do Ban quản lý dự án NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư xây dựng, UBND TP. Quy Nhơn chịu trách nhiệm đền bù. Tuyến kè hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, tạo môi trường, cảnh quan, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Dự án đường vào sân bay Phù Cát, đoạn từ QL1A đến cổng sân bay Phù Cát (do Ban quản lý dự án giao thông tỉnh làm chủ đầu tư) dài 1,6 km, bề rộng nền đường 30 m, mặt đường được thảm nhựa bố trí 4 làn xe và vỉa hè mỗi bên rộng 5 m. Dọc tuyến đường này được xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống đường ống dẫn nước sạch và trồng cây xanh cảnh quan, tổng mức đầu tư khoảng 270 tỷ đồng.

Dự án tuyến đường từ QL1A vào ga Diêu Trì (do Sở GTVT làm chủ đầu tư), dài 370 m, rộng 22,5 m được thảm nhựa, cùng với hệ thống điện, cây xanh và hệ thống thoát nước dọc theo tuyến với tổng mức đầu tư 76 tỷ đồng. Các dự án giao thông bảo đảm tiến độ, chất lượng và mỹ thuật, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và chỉnh trang đô thị, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định, các dự án trên đưa vào sử dụng đúng vào khung thời gian tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, đã tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực; riêng việc các hộ dân ở dọc tuyến sửa chữa, xây dựng mới nhà cửa, các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động nhộn nhịp đã tạo sinh khí tươi mới. Quang cảnh nông thôn, phố thị khang trang, sạch đẹp hẳn lên, giao thông thuận lợi, hàng hóa nông sản làm ra được vận chuyển đi tiêu thụ nhanh chóng, tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu ngành chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng để các công trình phát huy hiệu quả bền lâu. Bên cạnh đó, thực hiện các quy hoạch chỉnh trang đô thị, phát huy tiềm năng về lợi thế hiện có của từng địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/binh-dinh-khanh-thanh-nhieu-du-an-giao-thong-quan-trong/427121.vgp