Bình Định khẩn trương phòng chống bão số 6

Bình Định được dự báo là một trong những địa phương mà bão số 6 sẽ đổ bộ trực tiếp. Sáng 9/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã trực tiếp vào kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 6 tại địa phương này.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, động viên bà con chấp hành chỉ đạo của chính quyền, di chuyển tới nơi an toàn, tránh bão. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, động viên bà con chấp hành chỉ đạo của chính quyền, di chuyển tới nơi an toàn, tránh bão. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Chính quyền địa phương nhanh chóng cấp phát bao tải cát miễn phí cho dân, hỗ trợ lực lượng giúp người dân chằng chống nhà cửa, lồng bè. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khoảng 140 hộ dân sinh sống dọc tuyển kè biển Nhơn Hải phải sơ tán trong đợt bão số 6. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số địa bàn xung yếu của địa phương trước khi bão số 6 đổ bộ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 6 tại cảng Quy Nhơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các tàu hàng tại khu vực cảng Quy Nhơn đã được bố trí vào các khu vực neo đậu an toàn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu chính quyền, người dân không được chủ quan trong phòng chống bão số 6. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị chính quyền tỉnh Bình Định rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhật Bắc (Thực hiện)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/binh-dinh-khan-truong-phong-chong-bao-so-6/379601.vgp