Bình Định khắc phục hậu quả bão số 5

Bão số 5 đổ bộ vào khu vực tỉnh Bình Định tối qua (30-10) với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12 đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh.

 Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: Công Cường

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: Công Cường

Tại TP Quy Nhơn, mưa lớn đã làm hàng loạt cây xanh bật gốc, gãy đổ, gây mất điện trên diện rộng. Ngoài ra, 700m kè biển khu vực cầu Hà Thanh 1 đã sạt lở, 2 ngôi nhà tốc mái. Tại cảng Quy Nhơn, hiện tại vẫn còn 45 tàu cá neo đậu bị trôi neo.

Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Lê Công Trình cho biết: Tối 30-10, bão số 5 đã gây sóng lớn, đánh sập một đoạn kè chắn sóng ở thôn Hải Nam (đoạn trước UBND xã Nhơn Hải), sau đó làm sập hoàn toàn 50m bờ kè, uy hiếp nhà ở của 91 hộ dân. Các hộ này đã được UBND thành phố đưa vào diện di dời và cấp đất ở khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải. Qua vận động đã có 47 hộ chuyển đến nơi an toàn, hàng chục hộ dân vẫn bám trụ ở lại.

Để khắc phục đoạn kè chắn sóng bị hư hỏng, sáng nay, UBND xã đã điều động lực lượng dân quân và người dân đắp bao cát gia cố lại các vị trí kè bị sập.

Đồng thời, gần 100 cán bộ, chiến sỹ của Ban Chỉ huy quân sự, BĐBP và Công an TP Quy Nhơn cũng được huy động tăng cường để hỗ trợ địa phương khắc phục.

BĐBP Bình Định cùng nhân dân khắc phục bờ kè tại xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn chiều 31-10. Ảnh: Công Cường

Tính đến chiều 31-10, toàn xã có 14 nhà bị sập, 5 nhà bị tốc mái; 1 bè nuôi tôm hùm, 6 lồng bị trôi dạt vào bờ; 1 ca nô máy bị hư hỏng; Trạm Y tế, trường tiểu học xã bị tốc mái, hư hỏng nặng; 200m đường giao thông dọc tuyến biển bị sụt lún, hư hỏng.

Trong sáng cùng ngày, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã trực tiếp đến hiện trường động viên nhân dân, đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh và các lực lượng quân đội tiếp tục bám địa bàn cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Định mưa lớn đang có dấu hiệu quay trở lại.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ An, BĐBP Bình Định giúp dân đắp lại hồ tôm bị vỡ. Ảnh: Công Cường

Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng BĐBP Bình Định cho biết thêm, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương thông báo, kêu gọi, thống kê, kiểm điếm tàu thuyền (tàu cá, tàu vận tải, tàu chở khách du lịch); hướng dẫn, sắp xếp 5.841 tàu neo đậu tại bến....

Đến 16 giờ ngày 31-10, còn 20 tàu/169 lao động đang trong vùng nguy hiểm. Các phương tiện trên đã nắm được thông tin của hoàn lưu bão, hiện đang di chuyển đến vùng an toàn. Đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng để theo dõi, hướng dẫn các tàu cá trên khẩn trương cơ động ra vị trí an toàn.

Công Cường

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/binh-dinh-khac-phuc-hau-qua-bao-so-5/