Bình Định: Kè Công viên An Dương Vương xuất hiện tình trạng hư hỏng, xuống cấp

Thời gian gần đây, Kè Công viên An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn xuất hiện tình trạng hư hỏng, xuống cấp, nhiều vết nứt kéo dài, bong tróc lớp bê tông làm phơi lộ cốt sắt, bãi cát bị sóng biển cuốn trôi. UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo khắc phục và tìm ra nguyên nhân.

Kè Công viên An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn

Kè Công viên An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn

Kè Công viên An Dương Vương (giáp Khách sạn Hoàng Gia) được xây dựng mới và hoàn thành vào năm 2006, chủ đầu tư là Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Sửa chữa gia cố đoạn kè năm 2010, chủ đầu tư là Công ty TNHH Công viên, cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn; nhà thầu khảo sát thiết kế là Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định XD Bình Định; nhà thầu thi công DNTN Xây dựng Vinh Quang; nhà thầu giám sát thi công Công ty TNHH tư vấn Hội Xây dựng Bình Định.

Thời gian gần đây, Kè Công viên An Dương Vương một số đoạn bị hư hỏng nặng, xuống cấp, nhiều vết nứt kéo dài, bong tróc lớp bê tông làm phơi lộ cốt sắt do bị sóng biển uy hiếp đánh gãy. UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Sở NN-PTNT, Sở Xây dựng, UBND TP. Quy Nhơn có giải pháp khắc phục và tìm ra nguyên nhân.

Kè Công viên An Dương Vương bị sóng biển đánh gây hư hỏng, xuống cấp, nhiều vết nứt kéo dài, cuốn trôi bãi cát phía trước kè

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN-PTNT phối hợp UBND TP. Quy Nhơn tiến hành kiểm tra tình hình hư hỏng Kè Công viên An Dương Vương. Theo báo cáo kết quả cho thấy, tại hiện trường đang thi công dự án Cáp quang biển quốc tế, Kè Công viên An Dương Vương có cao trình đỉnh tường chắn sóng +4.40; cao trình đỉnh chắn kè +1.20; kết cấu chân kè là một hàng ống buy bằng bê tông cốt thép dài 4m. Phía bãi cát trước kè bị dịch chuyển và hạ thấp xuống 1,3m (tính từ điểm chân kè, vị trí thấp nhất là 2,0m) có chiều dài 385m. Sự cố kè, chân kè bị chuyển vị hở về phía biển dài 104m, mái kè bị chuyển vị trọng lực dài 15m. Nguyên nhân xuất hiện sự cố, trong đợt triều cường tháng 9 năm 2019, xuất hiện hạ thấp bãi cát trước kè sớm hơn so với những năm trước đây. Sự cố có nguy cơ làm mất an toàn kè.

Sau khi có báo cáo của Sở NN-PTNT, UBND tỉnh Bình Định giao UBND TP. Quy Nhơn tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về thiết kế sửa chữa đê biển ở Quy Nhơn thời gian qua để xem xét tính toán và đề xuất phương án gia cố chân kè bằng đá hộc hoặc bê tông đúc sẵn đủ trọng lượng nhằm bảo đảm giữ ổn định, không xô ngã chân kè. Cho phép tiến hành vừa thiết kế, vừa thi công để khắc phục kịp thời trước mùa mưa bão năm 2019.

Cận cảnh một đoạn kè bị hư hỏng bong tróc lớp bê tông làm phơi lộ cốt sắt

Giao Ban quản lý dự án NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án khắc phục hư hỏng Kè Công viên An Dương Vương để đảm bảo an toàn công trình, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2019.

Người dân TP. Quy Nhơn nhìn thấy những dấu tích hư hỏng Kè Công viên An Dương Vương thì không khỏi lo ngại: Nếu chính quyền không có giải pháp xử lý kịp thời thì chẳng mấy chốc sóng dữ xâm thực sâu vào tàn phá hết tuyến kè, khu Khách sạn Hoàng Gia, công viên và khu dân cư, đô thị bên trong thành phố vào mùa mưa bão năm nay. Chưa kể khu vực biển nơi đây, các đơn vị thi công cáp ngầm xuyên biển nối từ đất liền ra xã đảo Nhơn Châu. Nhiều người dân nghi ngờ hoạt động bơm, hút cát gây ra hiện tượng sụt lún bất thường cho bãi biển Quy Nhơn. Bởi vậy, cần các chuyên gia đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân Kè Công viên An Dương Vương xuất hiện tình trạng hư hỏng, xuống cấp.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/binh-dinh-ke-cong-vien-an-duong-vuong-xuat-hien-tinh-trang-hu-hong-xuong-cap-1274475.html