Bình Định họp 'nóng' vụ doanh nghiệp khai thác đất trái phép

Chiều 7/5, UBND huyện Phù Cát (Bình Định) tổ chức họp 'nóng' liên quan đến việc doanh nghiệp tự ý đào núi Mò O trái phép để lấy đi bán khiến người dân bức xúc trong thời gian qua.

Người dân thôn Chánh Lý dẫn PV đến hiện trường các doanh nghiệp khai thác đất trái phép tại núi Mò O. Ảnh: Tr.Định

Người dân thôn Chánh Lý dẫn PV đến hiện trường các doanh nghiệp khai thác đất trái phép tại núi Mò O. Ảnh: Tr.Định

Chủ trì cuộc họp là ông Trần Văn Hương – Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, đại diện Ban quản lý Dự án Giao thông tỉnh, các công ty trên địa bàn và các công ty đang nhận thầu đoạn đường trục Khu kinh tế nối dài khu vực núi Mò O.

“Ngay trong sáng hôm qua (6/5), tôi đã chỉ đạo cho công an huyện làm tất cả các báo cáo, thủ tục liên quan đến trách nhiệm của từng đơn vị để khám nghiệm tử thi của bà Trần Thị Bích (người bị chết trong quá trình ngăn chặn doanh nghiệp khai thác trộm đất – PV). Đồng thời, tiếp tục cử lực lượng xuống nắm địa bàn để có vấn đề gì của người dân bức xúc, vấn đề nóng báo lại cho UBND huyện giải quyết. Chiều nay, tôi cũng giao cho ông Hương Phó chủ tịch xuống trực tiếp UBND xã Cát Tường để họp”, ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch UBND huyện Phù Cát cho biết.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo quyết liệt để xử lý việc này, không thể để kéo dài mãi được. Về phía gia đình bà Trần Thị Bích, địa phương đã tiến hành thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng”, ông Kiên nói thêm.

Liên quan đến việc một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của địa phương bán đất cho doanh nghiệp khai thác, ông Kiên cho biết: “Tôi đã giao cho ông Hương chiều nay họp để nắm lại toàn bộ sự việc, những cá nhân, tổ chức nào bán đất cho doanh nghiệp. Ai sai đến đâu chúng tôi sẽ xử lý đến đó theo đúng quy định. Việc này tôi đã có chỉ đạo rất quyết liệt”.

Trước đó, sáng cùng ngày, trao đổi với PV, ông Trần Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các doanh nghiệp thai thác đất khi chưa được cấp phép.

Theo đó, ông Châu giao cho công an tỉnh, thanh tra giao thông, Sở TN&MT, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát nơi mà có các doanh nghiệp khai thác đất trái phép phải chấn chỉnh và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp thai thác đất khi chưa được cấp phép.

Trương Định

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/binh-dinh-hop-nong-vu-doanh-nghiep-khai-thac-dat-trai-phep-1412283.tpo