Bình Định: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11

Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Mặt trận và các tổ chức thành viên trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định, bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tinh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định; đại diện các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; các Hội đồng tư vấn của MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định về dự.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định Lý Tiết Hạnh đã thông qua dự kiến nội dung kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); hoạt động giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng; Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021.

ông Lê Kim Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định, Phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Kim Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định cho biết kì họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV là kì họp cuối cùng của nhiệm kỳ.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu và phê chuẩn mốt số chức danh lãnh đạo cấp cao của bộ máy Nhà nước theo quy định, đồng thời, triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2016.

Đồng thời đánh giá cao vai trò, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định trong nhiệm kỳ, nhất là đã kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân; trong nhiệm kỳ 2016-2021, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định đã tổ chức 384 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 18.500 lượt cử tri tham dự, tiếp nhận gần 4000 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong đó, Đoàn đã nghiên cứu, tiếp thu và chuyển 425 nhóm kiến nghị đến các cơ quan Trung ương và 399 nhóm kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền địa phương xem xét, giải quyết.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Lê Kim Toàn cảm ơn đại diện các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, các hội đồng tư vấn của Mặt trận đã quan tâm, đóng góp ý kiến thiết thực, xác đáng, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân cũng như phản ánh kịp thời tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự của địa phương đến với đoàn ĐBQH tỉnh vào các kỳ họp tiếp xúc trong nhiệm kỳ, đồng thờ ghi nhận các ý kiến tổng hợp tại Hội nghị và sẽ phản ánh đầy đủ các nội dung kiến nghị đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Anh Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/binh-dinh-hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-11-556421.html