Bình Định: Hỗ trợ 2 tỷ đồng cho đồng bào tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão lụt

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã trao hỗ trợ 2 tỷ đồng cho người dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định, trao 2 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, khắc phục thiên tai.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định, trao 2 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, khắc phục thiên tai.

Nhằm động viên và hỗ trợ cho người dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão lụt, ngày 9/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, do bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao hỗ trợ 2 tỷ đồng cho người dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Cùng đi có bà Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định; ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tiếp đoàn công tác, ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết:Trong đợt mưa lũ vừa qua đã làm 6 người chết; trên 3.700 ngôi nhà ở bị hư hỏng; phần lớn gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; gần 7 ngàn ha diện tích lúa mùa, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản, rau màu bị hư hại, mất trắng; hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh bị hư hỏng nặng; tổng thiệt hại gần 5.500 tỷ đồng.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh Bình Định, bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ những khó khăn, mất mát đối với người dân Hà Tĩnh trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, đồng thời mong muốn san sẻ một phần khó khăn với những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh HàTĩnh.

Đồng thời tin rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, dũng cảm, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ sớm vượt qua được những mất mát, đau thương, khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đầm ấm, hạnh phúc.

Anh Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/binh-dinh-ho-tro-2-ty-dong-cho-dong-bao-tinh-ha-tinh-khac-phuc-hau-qua-bao-lut-549347.html