Bình Định, Hà Tĩnh, Lào Cai có tân Bí thư Tỉnh ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 các tỉnh Bình Định, Hà Tĩnh, Lào Cai đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Bình Định: Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hồ Quốc Dũng. Ảnh: Plo.vn

Ông Hồ Quốc Dũng. Ảnh: Plo.vn

Tại phiên làm việc chiều 15/10, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025 với 54 người.

Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm bầu làm làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hồ Quốc Dũng năm nay 54 tuổi, quê xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; trình độ chuyên môn thạc sĩ luật, lý luận chính trị cao cấp. Ông Hồ Quốc Dũng từng trải qua các chức vụ như Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Định; Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tháng 11/2014, ông Dũng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cũng trong tháng 11/2014, ông Dũng được HĐND tỉnh Bình Định bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh này.

Tháng 10/2015, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020, ông Dũng tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 6/2016, ông Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Dũng hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Hà Tĩnh: Sáng 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX bước sang ngày làm việc thứ 3.

Ông Hoàng Trung Dũng - tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra vào chiều tối ngày 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 người.

Ông Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Hoàng Trung Dũng (sinh năm 1971, quê xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) là dân tộc Kinh, có trình độ học vấn Đại học Sư phạm Ngữ Văn, Thạc sĩ Chính trị học.

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Dũng từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Lào Cai: Tại Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XVI lần thứ nhất tỉnh Lào Cai vừa diễn ra chiều 15/10, ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đặng Xuân Phong. Ảnh: Daidoanket.vn

Ông Đặng Xuân Phong, 48 tuổi, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc, là tiến sĩ kinh tế.

Ông Phong từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Bảo Trân (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/binh-dinh-ha-tinh-lao-cai-co-tan-bi-thu-tinh-uy-20201016084505326.htm