Bình Định:Doanh nghiệp làm ẩu, 'xả lũ' nhân tạo xuống nhà dân

Thời gian qua, các cơ sở nhà máy trong Cụm công nghiệp (CCN) Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã gây ô nhiễm khói, bụi dăm, 'lũ' nhân tạo, tiếng ồn...

Điều này, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại khối Thiết Đính Nam (thị trấn Bồng Sơn) bị đảo lộn, bất an.

Khốn khổ vì khói, bụi…

Theo phản ánh của người dân khối Thiết Đính Nam, những năm gần đây, họ phải gồng mình hứng chịu nạn bụi dăm, nước thải, mùi khói khét từ vải, giấy, tiếng ồn máy móc,… cả ngày lẫn đêm từ CCN Bồng Sơn. Dù chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý nhưng thực trạng này vẫn tiếp diễn.

Ông Nguyễn Thanh Long - Khối trưởng khối Thiết Đính Nam cho biết: “Tại cụm công nghiệp này, có doanh nghiệp sản xuất viên nén từ dăm gỗ nên trong quá trình xay bột cưa để nén thì bụi dăm li ti, theo gió bay khắp nơi. Mùa mưa, bụi dăm bay mù mịt sang phía Nam tấn công trên 100 nhà dân, mùa nắng thì bụi dăm bay về phía Đông Bắc “đuổi, bắt” trên 150 hộ phía này”.

Doanh nghiệp tại CCN Bồng Sơn lắp đặt đường ống thoát nước mặt phía sau nhà máy cho nước chảy thẳng ra khu dân cư.

Theo ông Long, cả thôn Thiết Đính Nam có 528 hộ nhưng có đến 300 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp bụi dăm. Người dân địa phương cho rằng, do địa thế CCN Bồng Sơn nằm ở gò cao, khu vực dân cư lân cận lại nằm vùng thấp trũng nên mỗi khi mùa mưa đến, các nhà máy liên tục xả nước, tạo “lũ” đổ ồ ạt xuống nhà dân.

“Hơn 2 năm nay, Công ty An Thành Đạt (DNTN Thương mại & Dịch vụ vận tải An Thành Đạt - PV) đã cho hàng loạt ống thoát nước thải, nước mưa xả thẳng xuống phía nhà chúng tôi. Mùa lũ, nước từ nhà máy dồn dập chảy ra, tạo lũ xả thẳng vào nhà cửa, vườn tược.

Nước chảy xiết thành khe, phá hư hết đường sá, gây sập tường rào, cuốn trôi cây cối rau màu, tràn vào nước giếng gây đục ngầu không sử dụng được,…” - ông Châu Ngọc Quý (75 tuổi, khối Thiết Đính Nam) bức xúc.

Dừng hoạt động nếu gây ô nhiễm

Theo báo cáo từ Ban quản lý CCN Hoài Nhơn, CCN Bồng Sơn có tổng diện tích 8,75ha, với 9 doanh nghiệp đăng ký đầu tư. Trước đó, có 2 doanh nghiệp đã chuyển nhượng do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ hoặc không phù hợp ngành nghề. Hiện, tất cả các doanh nghiệp vẫn đang hoạt động.

Ông Nguyễn Thành Hậu - Phó Trưởng ban phụ trách Ban quản lý CCN Hoài Nhơn thừa nhận, ô nhiễm phát sinh từ các doanh nghiệp sản xuất tại CCN Bồng Sơn đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngoài bụi dăm, tiếng ồn, mỗi ngày có hàng chục xe ben ra vào kéo theo đất, cát cày nát đường sá gây bụi bặm khu dân cư vào mùa nắng, mùa mưa đường nát tương, bùn đất dấy lên lầy lội...

Người dân khối Thiết Đính Nam bức xúc phản ánh doanh nghiệp tại CCN Bồng Sơn tạo “lũ” xuống nhà dân.

“Chúng tôi đã yêu cầu các doanh nghiệp, đặc biệt là Công ty An Thành Đạt và Công ty TNHH Minh Chánh T.B cần bịt kín các ống xả nước, không để chảy ra ngoài nhà dân.

Đồng thời, phải có giải pháp, đấu nối vào hệ thống thoát nước chung; buộc phải chấm dứt tình trạng tạo “lũ” trước ngày 31.3. Còn với Công ty TNHH Phúc Thắng, chúng tôi đã buộc doanh nghiệp này phải chấm dứt hành vi đốt các phế phẩm, rác thải,... Nếu doanh nghiệp cố tình tiếp diễn hành vi sẽ có chế tài xử phạt” - ông Hậu cho hay.

Còn theo ông Hồ Hưởng - Trưởng phòng TNMT huyện Hoài Nhơn, việc quy hoạch xây dựng CNN Bồng Sơn giữa thôn Thiết Đính Nam là chưa phù hợp.

Do vị trí nằm ở gò cao, các doanh nghiệp tại đây hoạt động kém hiệu quả, tự phát, thiếu đồng bộ, không có dây chuyền sản xuất hiện đại, rất khó tránh khỏi các tác động môi trường. Hệ lụy đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân sống lân cận.

“Tại CCN Bồng Sơn, thời gian qua người dân đã “kêu trời” về vấn nạn ô nhiễm, đặc biệt là ở Công ty CP Nguyệt Anh khi sản xuất viên nén dăm gỗ gây bụi bặm.

Huyện đã kiểm tra, phạt và buộc khắc phục. Sở TNMT Bình Định cũng đã vào cuộc kiểm tra và lấy mẫu từ không khí, quan trắc tiếng ồn,… Nếu kết quả không đạt thì sẽ có chế tài cụ thể hoặc buộc dừng, di dời cơ sở sản xuất viên nén đối với doanh nghiệp này” - ông Hưởng khẳng định.

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/binh-dinhdoanh-nghiep-lam-au-xa-lu-nhan-tao-xuong-nha-dan-854927.html