Bình Định: Doanh nghiệp chở đất từ dự án về lò gạch, chủ đầu tư và chính quyền không hay biết

Doanh nghiệp thi công Dự án Công trình kênh mương Thượng Sơn (đi qua xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã huy động hàng loạt xe tải cỡ lớn khai thác đất đồi chở thẳng về lò gạch. Thế nhưng, chính quyền địa phương và chủ đầu tư dự án không hay biết sự việc này.

Thời gian qua, người dân xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, bức xúc vì đoàn xe khai thác đất tại dự án Công trình kênh mương Thượng Sơn (đi qua xã Tây Phú, huyện Tây Sơn), do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc (trụ sở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn), thi công khiến bụi bay mù mịt trên đường.

Những ngày giữa tháng 7/2020, phóng viên Công lý & Xã hội đã có mặt tại khu vực xã Tây Phú để ghi nhận thông tin thực tế. Theo đó, tại khu vực này hàng ngày diễn ra việc khai thác, vận chuyển đất. Theo quan sát, chiếc máy múc đất hoạt động hết công suất, múc sâu xuống ngọn đồi, để đưa đất lên đoàn xe tải đang nối đuôi nhau “chờ chực” sẵn phía trước. Lần lượt, hàng loạt xe tải mang logo Hiếu Ngọc có BKS như: 77C -18169, 77C -18080, 77C - 10850… chở đất ra theo những con đường nhỏ dẫn ra Quốc lộ 19, rồi… chở thẳng vào Nhà máy gạch tại xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn).

Xe tải mang lo go Hiếu Ngọc khai thác đất tại dự án thuộc xã Tây Phú (huyện Tây Sơn)

Xe tải mang lo go Hiếu Ngọc khai thác đất tại dự án thuộc xã Tây Phú (huyện Tây Sơn)

Trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc (Công ty Hiếu Ngọc), ông Nguyễn Quang Hiếu - Giám đốc công ty, thừa nhận, doanh nghiệp đang khai thác đất từ Dự án Công trình kênh mương Thượng Sơn (đi qua xã Tây Phú), rồi tự ý chở về lò gạch để làm gạch. Việc này, đơn vị thi công không thông báo cho chủ đầu tư dự án.

Vận chuyển đất di chuyển rời khu vực khai thác tại dự án

“Chúng tôi đang đào, lắp đường ống cho dự án nên tận dụng khai thác đất đồi với diện tích khoảng 500m2 vận chuyển về lò gạch tại Cụm Công nghiệp Phú An (xã Tây Xuân). Lượng đất này, bắt buộc phải đào đi để thi công đường ống nhưng hiện tại chủ đầu tư chưa kịp bố trí bãi thải”, ông Hiếu phân trần.

Cũng theo ông Hiếu, sự việc này không phải trộm cắp, và nếu đổ thải lung tung ra bên ngoài thì công an môi trường sẽ xử phạt. Do không có chỗ nên doanh nghiệp mới tận dụng, vận chuyển quãng đường lên tới 15km, đưa về lò gạch làm gạch để bù lại chi phí. “Việc này chúng tôi không báo cáo với chủ đầu tư dự án về việc khai thác đất chở về lò gạch”, ông Hiếu khẳng định.

Sau khi khai thác đất tại dự án ở xã Tây Phú, điểm đến của đoàn xe tải lo go Hiếu Ngọc là lò gạch ở xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn)

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Tây Phú cho biết ông không nắm được sự việc khai thác đất của đơn vị thi công do chủ đầu tư không cung cấp hồ sơ dự án cho địa phương biết. “Thú thật, chủ đầu tư họ không gửi hồ sơ dự án cho địa phương nên dù là địa bàn quản lý nhưng chúng tôi không rõ việc khai thác đất này. Chính quyền sẽ kiểm tra, để có hướng xử lý”, ông Sơn nói.

Đối với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định thì tỏ vẻ ngạc nhiên với thông tin, đơn vị thi công khai thác đất từ dự án rồi chở về lò gạch để phục vụ sản xuất. Ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban này nói: “Dự án có giám sát của Ban ở đấy thường xuyên, khai thác đất chở ra ngoài dự án mà sao không thông báo cho tôi biết. Nếu chở đất ra ngoài dự án là sai rồi, đất khai thác tại dự án được tận dụng đắp vào đầu đập Hầm Hô, không được chở đi ra ngoài”. Quá trình làm việc với PV, ông Thi đã cho biết, sẽ kiểm tra sự việc này và hứa xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Công trình kênh mương Thượng Sơn (đi qua xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) đang thi công

Ở một diễn biến khác cũng liên quan đến Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, vừa qua, Công lý & Xã hội đã có bài phản ánh tình trạng doanh nghiệp vô tư khai thác đất trái phép tại lhu vực núi Hòn Chà thuộc xã Phước Thành (Tuy Phước, Bình Định) để san lấp Dự án Khu tái định cư Vinh Quang (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước). Trước sự việc này, người dân đã phản ứng, thậm chí còn đứng ra ngăn chặn xe tải thi công dự án vì bụi bặm, hư hỏng đường và làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của bà con.

Thực tế cho thấy, hiện tình trạng khai khác đất trái phép hoặc không đúng mục đích ở tỉnh Bình Định đang diễn tra một cách công khai. Đặc biệt, tại khu vực núi Hòn Chà đang dần “biến dạng”, vậy nhưng dường như chính quyền luôn đặt mình ngoài cuộc, không thấy, không biết...

Đức Hồ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/binh-dinh-doanh-nghiep-cho-dat-tu-du-an-ve-lo-gach-chu-dau-tu-va-chinh-quyen-khong-hay-biet-50291.html