Bình Định đề nghị xử nghiêm nhóm người dọa giết cán bộ kiểm lâm

Bị yêu cầu dừng xe tải nghi chở gỗ lậu để kiểm tra nhưng nhóm người này không chấp hành, lái xe tông thẳng vào nhóm cán bộ kiểm lâm và bỏ chạy.

Ngày 19/7, Sở NN&PTNT Bình Định gửi văn bản đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý đối với Nguyễn Văn Sa (39 tuổi, ngụ huyện Hoài Ân) cùng nhóm thanh niên có hành vi Chống người thi hành công vụ, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

 Rừng phòng hộ đầu nguồn Bình Định bị tàn phá. Ảnh: Minh Hoàng.

Rừng phòng hộ đầu nguồn Bình Định bị tàn phá. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo hồ sơ, khuya 3/7, ông Nguyễn Duy Trường, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn cùng ông Nguyễn Văn Ti, Phó trưởng Công an xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân) tuần tra qua cầu Bú Nú thì bị nhóm của Sa cầm mã tấu tấn công, dọa giết.

Vài ngày sau đó, nghi vấn xe tải chở gỗ lậu, Tổ công tác huyện Hoài Ân yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng Sa không chấp hành. Người này lái xe tải chèn ép, tông thẳng vào các cán bộ làm nhiệm vụ để chạy thoát.

Tổ công tác truy đuổi theo, đến xã Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân) thì Sa đột ngột dừng xe tải bên đường. Lúc này, ông Nguyễn Văn Hòa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân đến kiểm tra xe tải này thì bị nhóm người trên ôtô tải xe ném vỏ chai thủy tinh trúng vùng mặt gây thương tích.

Các cán bộ đi cùng xe ông Hòa cũng bị Sa và nhóm người "lạ mặt" hăm dọa đòi chém, sau đó lên ôtô bỏ đi.

Khu vực xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân (Bình Định), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/binh-dinh-de-nghi-xu-nghiem-nhom-nguoi-doa-giet-can-bo-kiem-lam-post861733.html