Bình Định: Đề nghị truy tố nguyên kế toán công an mức án chung thân

Nguyên nữ kế toán Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị đề nghị truy tố với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 15-10, VKSND tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này vừa nhận được kết luận điều tra và đề nghị truy tố từ cơ quan CSĐT cùng cấp đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (SN 1981; ngụ thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Nguyệt bị cơ quan CSĐT đề nghị truy tố ở khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự với mức án phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Kết quả điều tra cho thấy, thời điểm năm 2015 - 2017, khi còn làm kế toán tại Công an huyện Tuy Phước, Nguyệt bịa ra chuyện cơ quan mình đang cần tiền để giải quyết công việc nên hỏi vay tiền của nhiều người ở địa phương và TP Quy Nhơn. Qua đó, nhiều người đã cho Nguyệt vay với số tiền hàng tỉ đồng.

Sau khi vay tiền xong, Nguyệt chiếm đoạt luôn, không trả nên nhiều người đã làm đơn tố cáo Nguyệt đến các cơ quan chức năng. Ngoài ra, Nguyệt còn làm giả nhiều thẻ ngành công an để thế chấp vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/binh-dinh-de-nghi-truy-to-nguyen-ke-toan-cong-an-muc-an-chung-than-20181015102607044.htm