BÌNH ĐỊNH: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẾN NGƯ DÂN

Là địa phương có số tàu thuyền đánh bắt xa bờ lớn nhất nước, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã có những những giải pháp linh hoạt để thông tin đến với từng ngư dân, để ngày 23/5 tới các tàu khơi xa kịp cập bến để ngư dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình

Chính quyền thị xã Hoài Nhơn đã cử cán bộ đến tận từng tàu cá để tuyên truyền về công tác bầu cử.

Chính quyền thị xã Hoài Nhơn đã cử cán bộ đến tận từng tàu cá để tuyên truyền về công tác bầu cử.

Trong những ngày qua, tranh thủ thời gian ngư dân cập bến, trên các bến cảng của 6 xã, phường ven biển thị xã Hoài Nhơn, chính quyền địa phương đã đến tận từng tàu cá để tuyên truyền về công tác bầu cử. Nhờ vậy, nhiều ngư dân đã ý thức hơn trách nhiệm của mình trong ngày hội lớn. Anh Lê Quý Danh, Chủ tàu BĐ 98197 TS, Thị xã Hoài Nhơn khẳng định: “Tới ngày bầu cử này, tôi sẽ cho tàu về để anh em thuyền viên được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ngư dân ở vùng biển này mong sao có ngày bầu cử trọn vẹn tốt đẹp”.

Hoạt động tuyên truyền về bầu cử được triển khai đến từng hộ gia đình để cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử.

Còn đối với những ngư dân thường xuyên vắng nhà, công tác tuyên truyền bắt buộc tập trung vào những người phụ nữ tại nhà, và chính họ sẽ trở thành những tuyên truyền viên để kêu gọi những người đàn ông trong gia đình kịp trở về trước ngày bầu cử

Chỉ tính riêng thị xã Hoài Nhơn đã có gần 2.250 tàu khai thác xa bờ, nghĩa là có đến hàng chục ngàn cử tri là ngư dân thường xuyên bám biển trên các tàu khơi xa. Linh hoạt các hình thức tuyên truyền bầu cử phù hợp với đặc thù vùng biển là cách mà các địa phương đang đẩy mạnh.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, UBND thị xã chỉ đạo UBND xã phường tuyên truyền trực quan, sinh động, tuyên truyền cho từng người nhà để họ là tuyên truyền cho những đi khơi xa trở về bầu cử, đồng thời chỉ đạo Đồn Biên Phòng trước khi tàu rời cảng, ký cam kết trở về trước ngày bầu cử. Theo truyền thống đánh bắt của ngư dân, tàu trở về vào ngày 10 đến ngày 15 âm lịch hàng tháng, nhưng chắc chắc ngư dân sẽ trở về trước ngày bầu cử.

Hàng chục nghìn ngư dân thị xã Hoài Nhơn vẫn đang bám biển để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng là bảo vệ biển đảo, và tin rằng trong ngày hội lớn của toàn dân tộc, họ sẽ trở về để kịp thời gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng và cả kỳ vọng bằng chính lá phiếu cử tri của mình./.

Theo hoidongbaucu.quochoi.vn

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55804