Bình Định: Đánh bắt thủy sản trái phép, 4 chủ tàu cá bị phạt 3,6 tỉ đồng

Bốn chủ tàu cá bị phạt vi phạm hành chính tổng cộng 3,6 tỉ đồng vì khai thác thủy sản trái phép ở lãnh hải nước ngoài.

Các chủ tàu bị phạt hành chính 900 triệu đồng vì hành vi đánh bắt thủy sản trái phép. Ảnh minh họa

Các chủ tàu bị phạt hành chính 900 triệu đồng vì hành vi đánh bắt thủy sản trái phép. Ảnh minh họa

Ngày 30/3, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định xác nhận vừa ký ban hành các quyết định xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản đối với bốn chủ tàu cá ở tỉnh này.

Theo các quyết định trên, bốn chủ tàu cá bị phạt vi phạm hành chính bao gồm: ông Lê Văn Đực (44 tuổi, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), Phạm Văn Nhiều (25 tuổi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), Nguyễn Văn Chu (45 tuổi, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) và Trương Văn Sơn (50 tuổi, trú tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn)

Tổng mức xử phạt lên đến 3,6 tỷ đồng, mỗi chủ tàu cá bị phạt 900 triệu đồng, hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá với thời hạn sáu tháng, xóa số đăng ký.

Cùng thời điểm, Chi cục Thủy sản Bình Định đã xóa số đăng ký tàu cá, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản của tàu cá vi phạm.

Trước đó, trong chuyến biển hồi tháng 9/2019, các chủ tàu trên đã có hành vi đánh bắt trái phép, vi phạm vùng biển các nước Indonesia, Malaysia, vùng lãnh thổ Đài Loan và bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/binh-dinh-danh-bat-thuy-san-trai-phep-4-chu-tau-ca-bi-phat-36-ti-dong-a317430.html