Bình Định: Đã tìm thấy thi thể 5 trường hợp mất tích do lũ

Sau quá trình tìm kiếm tích cực, đến 17 giờ chiều 11/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 5 trường hợp được xác định mất tích do lũ cuốn trôi. Thông tin về thiệt hại do mưa lũ đang được các địa phương cập nhật.

Ông Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Bình Định, cho biết, đến 16 giờ chiều 11/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 3 người dân địa phương, được xác định mất tích do bị lũ cuốn trôi.

Cụ thể gồm các trường hợp anh Võ Đông Hoàng (SN 1975), trú thôn Vĩnh Lý, xã Mỹ Tài. Trước đó vào đêm ngày 10/12, anh Hoàng, khi di chuyển qua cầu tràn trước nhà thì bị nước lũ cuốn trôi.

Vợ chồng anh Trần Văn Điền (SN 1987) và vợ Lê Thị Phương Oanh (SN 1991), trú xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ. Cùng tình trạng như anh Võ Đông Hoàng, vợ chồng anh Điền cũng bị nước lũ cuốn trôi khi cố gắng đi qua tràn trong tình trạng nước chảy mạnh.

Có thông tin nói, chi Oanh đang mang thai tháng thứ 6.

Thi thể một nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại Phù Mỹ Bình Định được tìm thấy. Ảnh: TBD.

Tại xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, trong quá trình khơi dòng chảy tại Cầu Máng- Trường An 1, anh Phạm Duy Quang (27 tuổi)- cán bộ dân quân cơ động Ban chỉ huy quân sự xã đã bị trượt chân ngã và bị nước cuốn trôi. Sau 30 phút tìm kiếm, xác anh Quang đã được các đồng đội tìm thấy.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, hiện nước rút chậm. Nhiều khu vực thuộc các xã Mỹ Chánh, Mỹ Cát,.. vẫn chìm trong nước, có nơi ngập sâu trên dưới 1 m. Ảnh: BĐTT.

Nhiều khu vực dân cư tại huyện Phù Mỹ vẫn ngập sâu trong nước. Ảnh: AL.

Lực lượng công an địa phương tích cực cứu hộ các khu vực bị nước lũ cô lập. Ảnh: AL.

Nhiều tuyến đường giao thông vẫn ngập nặng. Các phương tiện xe máy phải trung chuyển bằng xe cày. Ảnh: BĐTT.

Cũng tại huyện Hoài Nhơn, ông Nguyễn Chí Công- Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, mưa lũ đã làm 1 người chết (ngư dân Nguyễn Văn Cu, ở xã Hoài Hải, thuyền viên trên tàu cá BĐ 96652 - TS của ông Nguyễn Văn Hóa ở cùng địa phương bị rớt và mất tích trên cửa biển Thuận An - Huế).

Ngày 9/12, tàu cá BĐ 97837 - TS công suất 725 CV của ông Phạm Văn Ngàn, xã Hoài Hải bị nạn và chìm ở vùng biển có tọa độ 16,12 độ vĩ Bắc - 108,12 độ kinh Đông. Rất may, 8 ngư dân trên tàu đã được tàu BĐ 96814 - TS cứu vớt, đưa vào bờ an toàn và bàn giao cho BĐBP Đà Nẵng trong ngày. Sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Thông tin về thiệt hại do mưa lũ đang được các địa phương cập nhật.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/binh-dinh-da-tim-thay-thi-the-5-truong-hop-mat-tich-do-lu-62555.html