Bình Định: Công viên xanh Đống Đa nhếch nhác, xuống cấp, mất an ninh trật tự vì không ai chịu quản lý?

Công viên xanh Đống Đa, tọa lạc ở phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn được xây dựng đưa vào sử dụng từ năm 2008 nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí công cộng cho người dân thành phố. Thế nhưng, 10 năm nay công viên bị bỏ hoang, xuống cấp, nhếch nhác, ô nhiễm, mất an ninh trật tự gây bức xúc trong nhân dân.

Công viên xanh Đống Đa cỏ mọc um tùm, các hạng mục công trình công viên đang xuống cấp

Công viên xanh Đống Đa do Công ty TNHH Quốc Thắng làm chủ đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 1ha và chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc sau khi công viên được xây dựng hoàn thành.

Công viên xây xong đưa vào sử dụng nhiều năm qua đều thiếu vắng sự quản lý, chăm sóc. Hiện nay, công viên đang xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống cơ sở hạ tầng, vật kiến trúc, cây cối trong công viên ngày một tàn lụi. Trước cổng công viên hoang tàn, cỏ mọc um tùm, người dân chở xà bẩn, rác sinh hoạt đổ nơi cổng công viên gây mất mỹ quan thành phố.

Công viên xanh Đống Đa do Công ty TNHH Quốc Thắng làm chủ đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 1ha

Cảnh quan môi trường trong khuôn viên công viên không đảm bảo do thiếu người dọn dẹp, gạch nền bể, lún nứt, ghế đá, hệ thống hàng rào mặt tiếp giáp đầm Thị Nại bị gãy. Hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng, nhân viên bảo vệ công viên chỉ có một người.

Hiện nay, Công viên xanh Đống Đa không còn giữ được chức năng vui chơi, giải trí mà trở thành nơi đậu xe miễn phí, điểm tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng của thanh thiếu niên trong vùng từ đó mà tệ nạn ma túy, xã hội xuất hiện tại đây.

Công viên xanh Đống Đa không còn giữ được chức năng vui chơi, giải trí mà trở thành nơi đậu xe miễn phí, điểm tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng của thanh thiếu niên

Công viên nằm ở vị trí cửa ngỏ ra vào thành phố Quy Nhơn, Cảng Quy Nhơn nên hình ảnh nhếch nhác của công viên gây phản cảm cho khách tham quan du lịch, sự bức xúc bất bình của người dân thành phố khi đến công viên sinh hoạt cộng đồng, tập thể dục, vui chơi, giải trí, tham quan.

Công viên biến thành bãi đậu xe tự do, nơi tập kết xe rác sinh hoạt

Trao đổi với PV Báo TN&MT, bà Mang Lệ Hà- Phó Chủ tịch UBND phường Thị Nại chia sẻ: UBND phường cũng như cử tri phường rất bức xúc về việc này. Chúng tôi làm báo cáo, tờ trình lên UBND thành phố Quy Nhơn nhiều lần để có kế hoạch sửa chữa, cải tạo, khắc phục tình trạng này nhưng vẫn chưa được giải quyết trong khi công viên ngày càng xuống cấp, nhếch nhác, hư hỏng các hạng mục công trình. Người dân thành phố muốn vào công viên vui chơi sinh hoạt, tập thể dục nhưng không dám vì đèn chiếu sáng hư hỏng, tệ nạn xã hội, mất an ninh trật tự xảy ra nơi công viên. Dù UBND thành phố Quy Nhơn hay Công ty TNHH Quốc Thắng quản lý cũng phải đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường, mỹ quan xanh, sạch, đẹp của công viên. Trong đợt tiếp xúc cử tri phường Thị Nại vừa rồi, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng yêu cầu hai bên là Công ty TNHH Quốc Thắng và UBND thành phố Quy Nhơn bàn bạc lại với nhau tìm tiếng nói chung giải quyết về Công viên xanh Đống Đa.

Người dân chở xà bần, rác thải sinh hoạt đổ ngay cổng công viên

Trước đó ngày 8/8/2018, ông Hồ Quốc Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng nhiều đại biểu HĐND tỉnh và TP. Quy Nhơn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Thị Nại. Tại buổi tiếp xúc ông Dũng giao cho UBND TP. Quy Nhơn mời Công ty TNHH Quốc Thắng họp bàn và đề nghị doanh nghiệp bàn giao lại công viên cho địa phương quản lý. Yêu cầu sắp tới tại khu vực này nên tạo thành công viên với mục đích sinh hoạt chung, quản lý chặt chẽ và đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Công viên xây lấn ra mặt nước đầm Thị Nại và hệ thống hàng rào mặt tiếp giáp đầm Thị Nại bị gãy, hư hỏng

Qua tìm hiểu phóng viên được biết, đến nay Công ty TNHH Quốc Thắng vẫn chưa bàn giao Công viên xanh Đống Đa cho UBND TP. Quy Nhơn quản lý và UBND TP. Quy Nhơn cũng chưa chịu đồng ý nhận bàn giao.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/binh-dinh-cong-vien-xanh-dong-da-nhech-nhac-xuong-cap-mat-an-ninh-trat-tu-vi-doanh-nghiep-va-chinh-quyen-khong-ai-chiu-quan-ly-1257129.html