Bình Định: Công ty Hoàng Vũ coi thường 'lệnh cấm' của Chủ tịch TX An Nhơn

Dù Chủ tịch UBND TX An Nhơn (Bình Định) đã 2 lần ban hành văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động, nhưng đến cuối tháng 9.2018, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Vũ (gọi tắt là Công ty CP Hoàng Vũ, trụ sở tại TX An Nhơn) tiếp tục cho thuê các ki ốt phía sau Trung tâm hội nghị tiệc cưới Hoàng Vũ Plaza - thuộc Trung tâm thương mại Bình Định - làm nơi tập kết, trung chuyển trái cây.

Điểm tập kết, trung chuyển trái cây phía sau Trung tâm hội nghị tiệc cưới Hoàng Vũ Plaza vẫn hoạt động, dù Chủ tịch UBND TX An Nhơn đã 2 lần ban hành văn bản yêu cầu chấm dứt (ảnh chụp lúc 4 giờ 29 phút ngày 27.9.2018).

“Chợ” trái cây ảnh hưởng khu dân cư

Khoảng tháng 4.2018, Công ty CP Hoàng Vũ xây dựng khu nhà tiền chế rộng gần 1.500m2, tọa lạc sau Trung tâm hội nghị tiệc cưới Hoàng Vũ Plaza (đoạn ngã ba đường Đào Tấn - Trần Quốc Toản, thuộc khu dân cư Bắc Ngô Gia Tự, phường Bình Định, TX An Nhơn) để phân thành nhiều ki ốt cho thuê làm nơi tập kết, mua bán các loại trái cây. “Chợ” đầu mối trái cây hoạt động tấp nập từ khoảng 1 giờ đến 5 giờ sáng mỗi ngày, với nhiều lượt xe khách chạy tuyến Bắc - Nam liên tục ra, vào để bỏ hàng; sau đó, các chủ vựa dùng xe độ chế, ba gác máy phân phối trái cây đi tiêu thụ ở các nơi. Do “chợ” hoạt động từ lúc đêm khuya cho đến rạng sáng nên tiếng ồn của các loại xe tập trung tại đây gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh đó, các tuyến đường tại khu dân cư Bắc Ngô Gia Tự đã được ngành chức năng cắm biển giới hạn tải trọng, chỉ cho phép xe khách dưới 16 chỗ ngồi và xe tải dưới 8 tấn lưu thông. Thế nhưng, các xe khách chạy tuyến Bắc - Nam có tải trọng vượt mức cho phép vẫn ngang nhiên chạy vào đường nội thị khu dân cư để bỏ trái cây tại “chợ” đầu mối.

Bà Nguyễn Thị Lành, có nhà ở khu dân cư Bắc Ngô Gia Tự, phàn nàn: “Từ khi “chợ” này đi vào hoạt động, đêm nào người dân cũng bị tiếng động cơ, tiếng còi xe quấy nhiễu giấc ngủ. Chưa hết, xe khách ngang nhiên chạy vào đường cấm nhưng chẳng thấy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm”.

Phớt lờ lệnh cấm

Trước bức xúc của dư luận địa phương, ngày 25.7.2018, ông Đặng Vĩnh Sơn - Chủ tịch UBND TX An Nhơn ký ban hành văn bản số 782/UBND-KT yêu cầu Công ty CP Hoàng Vũ chấm dứt hoạt động cho thuê các ki ốt phía sau Trung tâm hội nghị tiệc cưới Hoàng Vũ Plaza làm nơi tập kết, trung chuyển trái cây. Theo đó, chậm nhất đến ngày 31.7.2018, các ki ốt phải ngưng hoạt động; Công ty CP Hoàng Vũ thông báo cho các hộ tiểu thương đang thuê ki ốt biết để xếp sắp chuyển tới hoạt động kinh doanh tại vị trí mới.

Tuy nhiên, sau ngày 31.7.2018, hoạt động tập kết, trung chuyển trái cây tại các ki ốt phía sau Trung tâm hội nghị tiệc cưới Hoàng Vũ Plaza vẫn diễn ra bình thường. Mỗi ngày, “chợ” trái cây nằm ngay khu dân cư Bắc Ngô Gia Tự tiếp tục hoạt động sầm uất từ đêm khuya đến rạng sáng.

Đến ngày 21.8.2018, Chủ tịch UBND TX An Nhơn tiếp tục ban hành văn bản số 881/UBND chỉ đạo Phòng Kinh tế TX An Nhơn làm việc với Công ty CP Hoàng Vũ để yêu cầu đơn vị này nghiêm túc chấp hành nội dung tại văn bản số 782/UBND-KT; chấm dứt ngay hoạt động kinh doanh cho thuê các ki ốt làm nơi tập kết, trung chuyển trái cây. Ngoài ra, Chủ tịch UBND TX An Nhơn yêu cầu CA TX An Nhơn xử lý nghiêm các xe chở, tập kết trái cây; những phương tiện vượt quá tải trọng, dừng đỗ trái phép trên các tuyến đường nội thị thuộc khu vực Trung tâm thương mại Bình Định.

Thế nhưng, một lần nữa, Công ty CP Hoàng Vũ không chấp hành yêu cầu; tiếp tục cho thuê các ki ốt làm nơi tập kết, trung chuyển trái cây. Theo quan sát của chúng tôi vào rạng sáng ngày 27.9, điểm tập kết, trung chuyển trái cây hoạt động tấp nập. Nhiều phương tiện ô tô có tải trọng lớn thường xuyên ra, vào khu vực này để bỏ trái cây. Tiếng ồn của động cơ, còi xe và tiếng cãi nhau của những người mua bán gây náo động khu dân cư.

Một người dân ở khu dân cư Bắc Ngô Gia Tự, thắc mắc: “Không hiểu tại sao Công ty CP Hoàng Vũ lại phớt lờ yêu cầu của Chủ tịch UBND TX An Nhơn. Còn chính quyền địa phương chưa có động thái xử lý quyết liệt, buộc đơn vị này chấm dứt hoạt động của các ki ốt. Chẳng lẽ văn bản của Chủ tịch UBND TX An Nhơn ban hành ra mà không thực hiện được”.

Điểm tập kết, trung chuyển trái cây phía sau Trung tâm hội nghị tiệc cưới Hoàng Vũ Plaza vẫn hoạt động, dù Chủ tịch UBND TX An Nhơn đã 2 lần ban hành văn bản yêu cầu chấm dứt (ảnh chụp lúc 4 giờ 29 phút ngày 27.9.2018).

Sớm giải quyết dứt điểm

Liên quan việc này, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Bình Định, xác nhận: “Đến cuối tháng 9.2018, điểm tập kết, trung chuyển trái cây phía sau Trung tâm hội nghị tiệc cưới Hoàng Vũ Plaza còn hoạt động. Các xe tải trọng lớn thường xuyên ra, vào khu dân cư Bắc Ngô Gia Tự để bỏ trái cây, làm các tuyến đường nội thị nhanh xuống cấp, hư hỏng và không đảm bảo ATGT”.

Ông Phan Thanh Hòa, Trưởng Phòng Kinh tế TX An Nhơn, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TX An Nhơn, Phòng đã làm việc với đại diện Công ty CP Hoàng Vũ, yêu cầu chấm dứt hoạt động cho thuê các ki ốt làm nơi tập kết, trung chuyển trái cây. Tuy nhiên, đơn vị này không chấp hành và đang kiến nghị các sở, ngành của tỉnh xem xét, giải quyết.

“Trên thực tế, khu vực ki ốt phía sau Trung tâm hội nghị tiệc cưới Hoàng Vũ Plaza hoạt động như vựa đầu mối trái cây; là điểm tập kết, trung chuyển trái cây tại TX An Nhơn nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung. Theo quy hoạch, khu vực Trung tâm thương mại Bình Định không có chợ đầu mối nông sản (các loại nông, lâm, sản, trái cây, rau, củ, quả). Do đó, điểm tập kết, trung chuyển trái cây hoạt động tại khu vực này là không phù hợp quy hoạch”, ông Hòa cho biết thêm.

Trong khi đó, Thượng tá Lê Đức Minh, Phó trưởng CA TX An Nhơn, cho biết: Điểm tập kết, trung chuyển trái cây hoạt động từ đêm khuya đến rạng sáng không chỉ gây ồn khu dân cư, mà còn làm mất ATGT và ảnh hưởng môi trường. Từ ngày 1.8 đến ngày 20.9, lực lượng CA TX An Nhơn đã phát hiện, xử lý 17 trường hợp (6 xe khách, 11 xe tải) vi phạm các lỗi như: xe lưu thông vào đường cấm, dừng đỗ không đúng nơi quy định; phạt tiền hơn 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 trường hợp. Các trường hợp vi phạm đều là xe chở hàng hóa, trái cây vào tập kết tại khu vực ki ốt của Công ty CP Hoàng Vũ.

“Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TX An Nhơn, thời gian tới, lực lượng CA TX An Nhơn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường nội thị thuộc khu vực Trung tâm thương mại Bình Định và khu dân cư Bắc Ngô Gia Tự để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”, Thượng tá Lê Đức Minh, nhấn mạnh.

Bài & ảnh Quỳnh Trâm

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/binh-dinh-cong-ty-hoang-vu-coi-thuong-lenh-cam-cua-chu-tich-tx-an-nhon-1259211.html