Bình Định: Bưu điện xã bị cháy rụi

Vào khoảng 5g30 sáng 1/10, người dân địa phương phát hiện khói lửa bốc lên ngùn ngụt bên trong Bưu điện xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, Bình Định) nằm trên địa bàn thôn Đại Tín.

 Vật dụng bên trong Bưu điện xã Phước Lộc cháy rụi.

Vật dụng bên trong Bưu điện xã Phước Lộc cháy rụi.

Do lúc ấy chưa đến giờ làm việc nên cửa bưu điện còn khóa, người dân phải phá cửa vào dùng phương tiện tại chỗ chữa cháy, đồng thời điện báo vụ việc cho lãnh đạo bưu điện huyện Tuy Phước và lực lượng cảnh sát PCCC. Lực lượng cảnh sát PCCC đã điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa.

Đến khoảng 6 giờ 20 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt, nhưng nhiều vật dụng đã bị thiêu rụi.

Theo bà Trịnh Thị Vân, Giám đốc Bưu điện huyện Tuy Phước, nguyên nhân gây cháy ban đầu được xác định là do chập điện từ nguồn điện âm tường.

ĐÌNH THUNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/binh-dinh-buu-dien-xa-bi-chay-rui-post250343.html