Bình Định: Bị ngạt khí, 2 công nhân tử vong tại Cảng Quy Nhơn

Sáng 16.9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn – Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định - thông tin, đã có 2 nam công nhân tử vong do ngạt khí bên trong Cảng Quy Nhơn (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Cảng Quy Nhơn, nơi 2 công nhân tử vong do ngạt khí. Ảnh: N.T

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h45 cùng ngày, các công nhân của Công ty TNHH H.H. (đóng tại TPHCM) tiến hành kiểm tra khoang số 2, tàu hàng Uni Fortune (quốc tịch Panama) để bốc dỡ hàng chuẩn bị xuất cảng. Khi đang xuống hầm kiểm tra thì bất ngờ có một công nhân bị ngất xỉu. Sau khi phát hiện sự việc, một công nhân khác đã nhanh chóng chạy xuống hầm để cứu người kia, thế nhưng, cả hai đều bị ngất xỉu tại khoang số 2 do ngạt khí rồi dẫn tới tử vong.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là: Nguyễn Văn Ngữ (SN 1987, trú xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) và Nguyễn Việt Hoàn (SN 1977, trú tỉnh Trà Vinh).

Sau khi phát hiện sự hiện, các công nhân đã nhanh chóng báo cáo tình hình cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn. Đến khoảng 1h30, các đơn vị chức năng đã tiếp cận và đưa các thi thể 2 nạn nhân lên khỏi khoang tàu.

Tàu hàng Uni Fortune (Quốc tịch Panama) có tất cả 6 khoang hàng, mỗi khoang 22 mét.

Một công nhân của của Công ty TNHH H.H. kể lại, tàu Uni Fortune có tất cả 6 khoang hàng, mỗi khoang 22 mét, cập cầu số 4, cảng Quy Nhơn để bốc dỡ gỗ keo tràm. Trước đó, các công nhân đã tiến hành lót hàng tại các khoang số 3,4,5 của tàu.

“Do trời có mưa nên các khoang số 2 và 6 phải đóng cửa để bảo quản hầm. Đến khoảng 11h đêm ngày 15.9 các công nhân đến mở khoang, đến 0h ngày 16.9, hai nạn nhân xuống khoang để tiến hành kiểm tra, để chuẩn bị bốc dở, xếp hàng thì bị ngạt khí”- một công nhân cho biết.

Được biết, cả hai nạn nhân đều đã có vợ và có một con nhỏ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/binh-dinh-bi-ngat-khi-2-cong-nhan-tu-vong-tai-cang-quy-nhon-631133.ldo