Bình Định: 4 người mất tích, 1 người chết do bão số 12

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đến trưa 4.11, tỉnh này có 4 người bị mất tích và 1 người chết và 1 người bị thương.

Sau bão, người dân Bình Định phải sống chung với lũ

Trường hợp bị chết là bà Huỳnh Thị Phú (ở thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, H.Tuy Phước, Bình Định).

Ngoài ra, tỉnh Bình Định còn có 16 nhà bị sập, 16 nhà bị tốc mái, 11 tàu cá bị chìm hoặc bị lũ cuốn trôi.

Tại H.Vân Canh có xã Canh Liên, làng Canh Giao (xã Canh Hiệp), làng Hà Văn Trên, làng Cà Ke (xã Canh Thuận) bị cô lập.

Tại TP.Quy Nhơn có 4 người đi kiểm tra lồng, bè nuôi trồng thủy sản bị sóng đánh chìm thuyền, 6 tàu chìm và 1 tàu bị trôi, nhiều cây xanh bị ngã đổ; một số tuyến đường bị ngập nước.

Một tàu cá bị sóng đánh vào bãi biển Quy Nhơn

Dàn đèn trang trang trí ở đường Nguyễn Tất Thành, TP.Quy Nhơn bị gió quật ngã

Đến trưa 4.11, TX.An Nhơn và một số khu vực ở TP.Quy Nhơn vẫn mất điện diện.

Hiện lũ trên sông Kôn tại các trạm đã trên mức báo động 1, sông Hà Thanh tại Vân Canh đã trên mức báo động 2 và tại Diêu Trì (H.Tuy Phước) trên mức báo động 3.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/binh-dinh-4-nguoi-mat-tich-1-nguoi-chet-do-bao-so-12-896655.html