Bình Định: 4 học sinh bị đuối nước, 2 em đã tử vong

12 học sinh lớp 8 ở Bình Định đang đi học phụ đạo buổi chiều rồi rủ nhau đến bãi biển để chơi và tắm biển, có 4 học sinh bất ngờ bị sóng biển cuốn trôi: 2 em tử vong, 1 em đang cấp cứu tại bệnh viện, còn 1 em đang mất tích...

Sáng 18-11, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) cho biết, từ tối 17 đến sáng 18-11, lực lượng cứu nạn cứu hộ đang phối hợp với nhân dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể 1 trong 4 học sinh đuối nước ở vùng biển thôn Tân Thắng (xã Cát Hải, huyện Phù Cát).

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thi thể học sinh mất tích còn lại vào sáng 18-11

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thi thể học sinh mất tích còn lại vào sáng 18-11

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 17-11, một nhóm gồm 12 học sinh lớp 8A2, trường THCS Cát Thành rủ nhau đến tắm tại bãi biển thôn Tân Thắng.

30 phút sau, trong lúc đang tắm biển, có 4 học sinh bị cuốn vào vùng nước xoáy rồi bị sóng biển cuốn ra xa mất tích. Những học sinh còn lại hô hoán kêu người đến cứu giúp.

Nghe tiếng kêu cứu của các học sinh, ông Ngô Công Khanh đang đánh cá gần đó đã chạy đến lao ra biển cứu được 2 em: D.Kh. (13 tuổi, thôn Phú Trung, xã Cát Thành, huyện Phù Cát) và em P.A.T. (13 tuổi, thôn Hóa Lạc, Cát Thành) đưa vào bờ để sơ cứu.

Khi đưa 2 em học sinh vào bờ, ông Khanh đã tiến hành hô hấp nhân tạo và cứu được em P.A.T, lập tức đưa đến cấp cứu tại BVĐK tỉnh Bình Định. Còn em D.Kh. do bị ngộp nước, uống nước biển quá nhiều nên đã không qua khỏi.

Trưa 18-11, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Hải Âu, Trưởng Công an xã Cát Hải, cho biết: “Từ đêm 17 đến sáng 18-11, lực lượng Công an xã đang phối hợp với Công an huyện Phù Cát, Công an tỉnh Bình Định, Bộ đội Biên phòng… nỗ lực tìm kiếm phát hiện thi thể của em Tr.Ng.V. (SN 2006, thôn Chánh Hóa, xã Cát Thành) tấp vào gần bờ biển gần đó. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể em H.V.H. (SN 2006, cùng ở thôn Chánh Hóa), nghi bị mất tích…”

Theo ông Nguyễn Hải Âu, đầu giờ chiều 17-11, các em học sinh đang đi học phụ đạo để chuẩn bị cho ngày 20-11, khi được nghỉ học nên rủ nhau đến bãi biển thôn Tân Thắng tắm biển.

“Vùng biển Tân Thắng vào thời điểm từ tháng 8 đổ lại đến hết năm luôn có sóng rất lớn, có nhiều vùng sóng xoáy chảy xiết rất nguy hiểm, có thể do không biết nên các em chủ quan ra tắm biển rồi xảy ra sự cố đáng tiếc trên…”, ông Âu cho biết.

Trong sáng 18-11, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đã dẫn đoàn công tác cùng Phòng Giáo dục huyện Phù Cát đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu cho các em học sinh bị nạn.

“Hiện, chúng tôi đang chỉ đạo các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm học sinh còn lại đang bị mất tích…”, ông Nguyễn Trung Kiên thông tin thêm.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/binh-dinh-4-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-2-em-da-tu-vong-629225.html