Bình Điền Long An quyết bảo vệ ngôi hậu

Vừa đăng quang tại Đại hội TDTT toàn quốc 3 tuần trước, Bình Điền Long An (BĐLA) tràn trề hy vọng bảo vệ thành công ngôi hậu tại vòng chung kết Giải Vô địch Bóng chuyền Việt Nam 2018 sẽ khai diễn chiều 25-12 tại Đắk Lắk (Thể thao TV tường thuật trực tiếp toàn giải).

Nếu Thông tin Liên Việt Post Bank - trước kia mang tên CLB Bộ Tư lệnh Thông tin - là một thế lực thực sự của làng bóng chuyền nữ với 9 lần vô địch quốc gia thì trong suốt chiều dài lịch sử của mình, BĐLA luôn là đối trọng đáng gờm với 3 lần giành ngôi hậu, 2 chức á quân cùng 6 lần góp mặt trong 3 hạng đầu của giải kể từ năm 2004.

Từng vượt qua Thông tin Liên Việt Post Bank ở trận chung kết mùa 2017, BĐLA không giấu quyết tâm tái hiện chiến tích này khi nhiều khả năng đôi bên sẽ gặp lại nhau ở trận đấu cuối cùng mùa giải năm nay nhờ lực lượng vượt trội so với các đối thủ còn lại. Cả 2 đội đều có được những bổ sung nhân sự quan trọng ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Phía Thông tin Liên Việt Post Bank là sự trở lại của cựu chủ công tuyển quốc gia Đỗ Thị Minh còn với đội bóng Tây Nam Bộ là việc tăng cường tay chuyền hai lừng lẫy một thời Phạm Thu Hà.

Người hâm mộ chờ trận chung kết Bình Điền Long An với Thông tin Liên Việt Post Bank Ảnh: Đông Linh

Người hâm mộ chờ trận chung kết Bình Điền Long An với Thông tin Liên Việt Post Bank Ảnh: Đông Linh

Điều đáng nói là với thành phần mạnh nhất của mình, Thông tin Liên Việt Post Bank đã 2 lần thất thủ trước BĐLA tại Đại hội TDTT toàn quốc, gồm cả thất bại 1-3 trong trận chung kết. Trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, đội bóng của các cô gái mặc áo lính vẫn chưa thể tìm lại giai đoạn hoàng kim, thời điểm quân số của họ luôn chiếm đa số tại đội tuyển quốc gia.

Trừ chuyền hai Hồng Đào đã tuyên bố giải nghệ, trong thành phần BĐLA vẫn còn nhiều gương mặt chủ chốt của đội tuyển quốc gia và Ngọc Hoa sẽ cùng với những Trần Thị Thanh Thúy, Dương Thị Hên, Đặng Kim Thanh, Nguyễn Thị Kim Liên sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngôi hậu, điều chưa có bất cứ đội bóng nào làm được ngoài… Thông tin Liên Việt Post Bank. Cơ hội đang mở ra cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ, cũng là người dày dạn kinh nghiệm cầm quân so với đồng nghiệp Bùi Huy Sơn của Thông tin Liên Việt Post Bank.

Ở bán kết, BĐLA được dự báo sẽ không khó để vượt qua Tiến Nông Thanh Hóa còn Thông tin Liên Việt Post Bank vẫn được đánh giá cao hơn so với Ngân hàng Công Thương ở cặp đấu còn lại, bất chấp đội bóng này gọi lại nhiều cựu binh như Nguyễn Thị Xuân, Hà Thị Hoa hay Phạm Thị Kim Huệ.

Do nhà vô địch Đại hội TDTT toàn quốc 2018 Sanest Khánh Hòa không giành được quyền tham dự vòng chung kết, vị trí số 1 bảng nam sẽ là cuộc đua tranh quyết liệt giữa đội vô địch mùa 2016 Thể Công và tuyển TP HCM, đội bóng từng lên ngôi vô địch mùa 2015.

Ở khu vực cuối bảng, do nữ Hậu Giang và nam Quân đoàn 4 bỏ cuộc nên giải năm nay chỉ chọn 1 đội bóng nam và 1 đội bóng nữ sẽ xuống chơi ở giải hạng A1 mùa tới. Không thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt như mọi năm, lần này danh tính 2 đội rớt hạng sẽ được xác định ngay sau trận đấu chéo.

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/binh-dien-long-an-quyet-bao-ve-ngoi-hau-20181224215136668.htm