Bình đẳng hay thiên vị?

Trường Đại học Công nghệ Eindhoven của Hà Lan đang hứng búa rìu dư luận vì bị cáo buộc thiên vị trong việc tuyển dụng các nhà khoa học nữ vào làm việc.

Chuyện là, mới đây Viện Nhân quyền Hà Lan đã mời Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Eindhoven, ông Frank Baaijens tới làm việc sau khi xuất hiện những chỉ trích trường này thiên vị khi chỉ tuyển dụng nhà khoa học nữ. Trước đó, tiết lộ trên tờ Guardian ngày 7-5 cho biết, Trường Đại học Công nghệ Eindhoven đã thực hiện chính sách chỉ tuyển dụng nhà khoa học nữ từ nhiều tháng nay và “đây là một sự không công bằng với nam giới” như một số cư dân mạng ở Hà Lan bình luận.

Trần tình về việc này, ông Frank Baaijens cho rằng, việc tuyển dụng nhà khoa học nữ chẳng qua là “bất đắc dĩ”. Từ nhiều năm nay, Trường Đại học Công nghệ Eindhoven luôn đứng vị trí cuối danh sách các cơ sở đại học có ít nhà khoa học nữ nhất ở Hà Lan. Do vậy, quyết định tuyển dụng trên chỉ nhằm mục đích tăng số lượng nhà khoa học nữ và giảm bớt tình trạng bất bình đẳng giới trong nhà trường. Ông Frank Baaijens cho biết thêm, kể từ khi thực hiện chính sách này hồi tháng 7-2019, trường đã tuyển được 35 nhà khoa học nữ, trong đó có 4 giáo sư và 2 phó giáo sư. "Chúng tôi có thể trở thành một trường đại học tốt hơn nếu bình đẳng giới được tôn trọng hơn", ông Frank Baaijens nói. Vị hiệu trưởng còn tính tới việc duy trì chính sách tuyển dụng thêm 5 năm với mục đích tăng tỷ lệ nhà khoa học nữ lên 30%.

Nhiều người hay chuyện tỏ ra thông cảm với ông Frank Baaijens bởi thực tế ở Trường Đại học Công nghệ Eindhoven đã cho thấy rõ sự “thiên vị” đang nghiêng về phái nào. Nhưng một số người cũng cho rằng, nhẽ ra trước đây trường tuyển dụng công bằng với phái nữ thì giờ đây đâu phải “sửa sai” bằng chính sách tạm thời này.

LINH OANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/binh-dang-hay-thien-vi-617619