Bình cổ phát hiện trong garage được bán giá nửa triệu USD

Một ấm cổ được tìm thấy trong garage tại Anh trong đợt phong tỏa vì dịch COVID-19 đã được bán với giá 497.000 USD vào ngày 24/9.

Cổ vật được bán với mức gần 500.000 USD. Ảnh: CNN

Cổ vật được bán với mức gần 500.000 USD. Ảnh: CNN

Trong khi dọn dẹp garage trong đợt phong tỏa vì dịch COVID-19, một thợ xây tại Derbyshire (Anh) đã phát hiện ra “ấm trà cổ” và dự định mang đến cửa hàng từ thiện. Kênh CNN (Mỹ) cho biết ông này sau đó quyết định mang “ấm trà” tới một nhà đấu giá để nhận định về cổ vật này.

Nhà bán đấu giá Hansons tại Anh miêu tả đây trên thực tế là bình khá hiếm có từ thế kỷ 18 được sử dụng để đựng rượu. Trên bình này còn có hình con dấu của Hoàng đế Càn Long.

Dưới đây là video do tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) thực hiện về cổ vật này:

Nhà bán đấu giá cho biết ông của người chủ chiếc ấm nhiều khả năng đã sở hữu vật phẩm này khi đến vùng Viễn Đông trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Mặc dù dịch COVID-19 gây ảnh hưởng tới các cuộc bán đấu giá nhưng hoạt động này vẫn được tổ chức qua mạng trực tuyến.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/binh-co-phat-hien-trong-garage-duoc-ban-gia-nua-trieu-usd-20200926121059724.htm