Binh chủng Tăng thiết giáp khai mạc Hội thao thể dục, thể thao năm 2020

Sáng 17-8, tại Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng thiết giáp (xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), Binh chủng Tăng thiết giáp (TTG) khai mạc Hội thao thể dục, thể thao năm 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Chính ủy Binh chủng TTG dự và chỉ đạo lễ khai mạc. Cùng dự có Đại tá Bùi Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu và đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc binh chủng TTG.

 Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh phát biểu chỉ đạo lễ khai mạc.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh phát biểu chỉ đạo lễ khai mạc.

Tại hội thao năm nay, đông đảo vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn binh chủng sẽ tham gia tranh tài ở các nội dung: Bốn môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn; chiến sĩ khỏe; bơi ứng dụng; vượt vật cản huấn luyện thể lực; chạy việt dã 5km; bóng chuyền nam; bóng bàn (đôi nam, đôi nam nữ); cầu lông (đôi nam, đôi nam nữ); quần vợt đồng đội nam.

Hội thao được tổ chức là cơ sở quan trọng để lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng TTG kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao của các đơn vị; qua đó phát hiện và tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc để bồi dưỡng, thành lập đội tuyển của binh chủng tham gia Hội thao thể dục, thể thao quốc phòng toàn quân những năm tiếp theo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phong trào thể dục thể thao trong toàn binh chủng đã phát triển vô cùng mạnh mẽ, với chất lượng chuyên môn ngày càng cao. Các đội tuyển của binh chủng khi tham gia hội thao các cấp luôn đạt thành tích xuất sắc.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung chạy 100m.

Để hội thao diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Chính ủy Binh chủng TTG yêu cầu ban tổ chức chỉ đạo điều hành hội thao chặt chẽ, bảo đảm mọi điều kiện đầy đủ, chu đáo cho các đội tuyển tham dự; các vận động viên thi đấu với tinh thần cao thượng, hữu nghị, phấn đấu đạt thành tích cao nhất; các trọng tài và giám sát viên phải làm việc một cách vô tư, khách quan, công bằng và chính xác, bảo đảm đánh giá đúng trình độ luyện tập và kết quả thi đấu của các cơ quan, đơn vị…

Theo kế hoạch, lễ bế mạc hội thao sẽ được tổ chức vào ngày 21-8.

Tin, ảnh: ĐÌNH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-chung-tang-thiet-giap-khai-mac-hoi-thao-the-duc-the-thao-nam-2020-631969