Binh chủng Tăng thiết giáp đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Sáng 2-10, Binh chủng Tăng thiết giáp (TTG) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội TTG (5-10-1959/5-10-2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ) gửi thư khen bộ đội TTG.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi lễ.

 Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí đại biểu là thủ trưởng cơ quan Bộ Quốc phòng; thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng...; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Binh chủng TTG qua các thời kỳ.

Ngày 5-10-1959, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 449 thành lập Trung đoàn xe tăng đầu tiên-Trung đoàn 202. Từ đó, ngày 5-10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của bộ đội TTG. Trải qua 60 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ TTG đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, tận tụy, sáng tạo trong huấn luyện và xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng TTG ngày càng vững mạnh; góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội TTG anh hùng.

Thượng tướng Phan Văn Giang gắn Huân chương Quân công hạng Ba lên Quân kỳ Quyết Thắng, tặng Binh chủng TTG.

Mùa xuân năm 1968, tại mặt trận Khe Sanh, lần đầu tiên bộ đội TTG xuất trận cùng binh chủng hợp thành, tiến công tiêu diệt địch, giành thắng lợi giòn giã trong trận Tà Mây-Làng Vây, góp phần phá vỡ phòng tuyến chiến lược của địch trên Đường số 9. Trận đánh Tà Mây-Làng Vây là chiến công mở đầu của bộ đội TTG, khẳng định sức mạnh của xe tăng trong chiến đấu hiệp đồng binh chủng, cổ vũ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của bộ đội TTG trong suốt quá trình chiến đấu và xây dựng sau này; đặt nền móng cho truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng, đã nổ súng là giành thắng lợi giòn giã” của bộ đội TTG.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Bộ đội TTG đã xung trận với gần 400 xe tăng, thiết giáp, dẫn đầu 5 cánh quân trên 5 hướng tiến công giải phóng Sài Gòn, với nhiệm vụ chủ yếu là thọc sâu đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu ngụy, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha cảnh sát và sân bay Tân Sơn Nhất. 10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975, xe tăng ta đã dũng mãnh húc đổ cánh cổng sắt tiến vào Dinh Độc Lập, buộc ngụy quyền phải đầu hàng vô điều kiện. Lúc 11 giờ 30 phút, lá cờ cách mạng được Đại đội trưởng xe tăng Bùi Quang Thận kéo lên, tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu giờ toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Binh chủng Tăng thiết giáp.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 60 năm qua, bộ đội TTG được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; 44 lượt tập thể, 15 cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, hàng trăm lượt tập thể, hàng nghìn cá nhân được tặng huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Quân công hạng Ba, tặng Binh chủng TTG.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc, sự nỗ lực phấn đấu của bộ đội TTG trong suốt 60 năm qua. Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định: Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bộ đội TTG luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết, trí tuệ; nêu cao ý chí quyết tâm chiến đấu và phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nhiều chiến công xuất sắc, xây dựng nên nghệ thuật tiến công độc đáo và truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham quan vũ khí, trang bị trưng bày tại buổi lễ kỷ niệm.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị bộ đội TTG tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... Tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá, điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; phù hợp với chủ trương điều chỉnh tổ chức, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021. Tập trung xây dựng bộ đội TTG cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng đột kích mạnh; coi trong xây dựng vững mạnh về chính trị, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Binh chủng TTG tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, năng lực chỉ huy, quản lý điều hành, khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng; huấn luyện sát với thực tế, bảo đảm an toàn về mọi mặt; thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình, SSCĐ cao, kịp thời ứng phó và xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự-quốc phòng, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, giúp QUTƯ, Bộ Quốc phòng về xây dựng tổ chức, lực lượng TTG toàn quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Thượng tướng Phan Văn Giang tin tưởng, bộ đội TTG sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo; nỗ lực phấn đấu lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa để mãi mãi là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-chung-tang-thiet-giap-don-nhan-huan-chuong-quan-cong-hang-ba-592534