Binh chủng Pháo binh kiểm tra lữ đoàn trưởng, chính ủy lữ đoàn lực lượng pháo binh, tên lửa dự bị

Sáng 13-8, Binh chủng Pháo binh (BCPB) tổ chức kiểm tra lữ đoàn trưởng, chính ủy lữ đoàn lực lượng pháo binh, tên lửa dự bị năm 2018. Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BCPB; Thiếu tướng Đỗ Tất Chuẩn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh BCPB dự và chỉ đạo kiểm tra.

Các đồng chí chính ủy, lữ đoàn trưởng các đơn vị trong binh chủng tham gia kiểm tra các nội dung: Nhận thức về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng văn kiện CTĐ, CTCT chỉ đạo diễn tập chỉ huy-cơ quan (CH-CQ) một bên, hai cấp trên bản đồ cho lữ đoàn pháo binh; xây dựng và thực hành báo cáo kế hoạch điều hành CTĐ, CTCT trong diễn tập CH-CQ một bên, hai cấp trên bản đồ cho lữ đoàn pháo binh; xây dựng kế hoạch diễn tập CH-CQ một bên, hai cấp cho lữ đoàn pháo binh; thực hành báo cáo kế hoạch diễn tập CH-CQ một bên, hai cấp trên bản đồ của lữ đoàn; trên cương vị cụm trưởng (tham mưu trưởng), chuẩn bị và chỉ huy bắn cụm pháo; điều lệnh, thể lực bắn súng K54 bài 1C theo độ tuổi.

 Quang cảnh buổi khai mạc kiểm tra.

Quang cảnh buổi khai mạc kiểm tra.

Lãnh đạo BCPB đánh giá: Các đồng chí tham gia kiểm tra chuẩn bị chu đáo, nắm chắc nội dung; chấp hành nghiêm kỷ luật, các quy định, quy chế kiểm tra; đoàn kết, trung thực, khiêm tốn, bình tĩnh và tự tin. Ban tổ chức, Ban giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc; đánh giá kết quả khách quan, công tâm, chính xác; thấy được những điểm mạnh, điểm yếu, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh BCPB trong lãnh đạo, chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua kiểm tra nhằm nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ cấp lữ đoàn, nhất là trình độ công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, khả năng tiến hành CTĐ, CTCT của đội ngũ cán bộ lữ đoàn. Cùng với đó, nâng cao nhận thức cả về lý luận và thực tiễn; trình độ chỉ huy, quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, giúp chỉ huy các cấp có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ lữ đoàn nói riêng.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-chung-phao-binh-kiem-tra-lu-doan-truong-chinh-uy-lu-doan-luc-luong-phao-binh-ten-lua-du-bi-546727