Bình chọn sản phẩm: Động lực cho DN nâng chất lượng hàng hóa

Các doanh nghiệp đã nâng cao nhận thức, tập trung sản xuất các sản phẩm chất lượng để người tiêu dùng nhận biết, bình chọn và tôn vinh.

Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” là một hoạt động thường niên, do UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện. Thông qua chương trình này, các doanh nghiệp (DN) đã nâng cao nhận thức, từ đó tập trung sản xuất các sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng nhận biết, bình chọn và tôn vinh.

Tôn vinh hàng nghìn sản phẩm

Bà Đỗ Tuệ Tâm, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) thuộc Tập đoàn BRG cho biết, sau 11 năm tham gia bình chọn sản phẩm “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”, các DN đã kết hợp với Sở Công Thương, thông qua Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội tham gia nhiều chương trình và có tác động tích cực đến người tiêu dùng.

Bà Đỗ Tuệ Tâm, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro).

Bà Đỗ Tuệ Tâm, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro).

Điều dễ thấy là trong các siêu thị hiện nay, nhiều sản phẩm hàng Việt đã có chỗ đứng vững chắc, tỷ lệ hàng Việt đã chiếm tới 80% các mặt hàng bày bán. Cũng thông qua chương trình, thành phố đã phát hiện thêm nhiều đại lý, nhà cung cấp có uy tin.

"Có thể nói, lợi ích lớn nhất khi tham gia Chương trình là các DN đều có thêm trách nhiệm nâng cao chất lượng sản phẩm để người tiêu dùng lựa chọn và bình chọn. Hapro cũng như nhiều DN khác của thành phố đã được người tiêu dùng bình chọn một số sản phẩm có chất lượng cao, có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng và giá thành cạnh tranh”, bà Tâm bày tỏ.

Mặc dù Chương trình bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích do UBND TP Hà Nội khởi xướng, ban đầu chỉ trong phạm vi quy mô trên địa bàn thành phố, tuy nhiên đến nay đã lan tỏa ra cả các DN trên cả nước. Qua 10 năm triển khai, ban tổ chức đã liên tục đổi mới các tiêu chí bình chọn sản phẩm và qua đó chương trình ngày càng có uy tín hơn, thu hút đông đảo các DN trên địa bàn thủ đô tham gia.

Từ lần đầu tiên chương trình được tổ chức năm 2010 chỉ vỏn vẹn có 30 DN tham gia, nhưng qua 10 năm đã có hơn 1.000 hàng hóa sản phẩm và dịch vụ của 76 DN tham gia với nhiều sản phẩm có chất lượng như khóa Việt Tiệp, bình nước nóng Sơn Hà, văn phòng phẩm Hồng Hà, gốm sứ Minh Long…

Theo ông Nguyễn Linh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Tổng hợp (Sở Công Thương Hà Nội), đến nay chương trình đã triển khai đến hầu hết các ngành hàng sản xuất kinh doanh. Riêng 2020 chương trình thu hút trên 200 DN đăng ký và có 103 điểm cơ sở sản xuất kinh doanh có đủ tiêu chí tham gia tập trung vào 12 nhóm ngành hàng sản xuất.

“Điểm mới của chương trình năm 2020 là mỗi DN được chọn tối đa có 3 sản phẩm có chất lượng và thương hiệu tốt nhất để tham gia. Qua tổng kết cho thấy, tổng số lượt bình chọn tăng 204,6% so với 2019 và số lượt bình chọn tại các điểm trung tâm thương mại tăng 70% so với năm 2019. Con số này đã minh chứng sự lan tỏa thu hút đông đảo các DN và người tiêu dùng tham gia bình chọn”, ông Linh cho biết.

Động lực cho doanh nghiệp

Nhằm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, với tinh thần “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”, trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình hợp tác, liên kết và ký kết các biên bản ghi nhớ.

Ông Linh cũng cho biết, trong giai đoạn 2016-2018, TP Hà Nội đã phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức 2 hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa, 28 hoạt động giao thương kết nối sản phẩm trái cây, nông sản thực phẩm, hoa các loại...; 18 tuần lễ trái cây, nông sản; thường niên tổ chức Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam tại Hà Nội; tổ chức ký kết hơn 1.000 biên bản ghi nhớ; đã có trên 500 sản phẩm mới được các nhà phân phối của Hà Nội kết nối, tiêu thụ vào kênh phân phối trên địa bàn thành phố và triển khai vào hệ thống phân phối trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Linh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Tổng hợp (Sở Công Thương Hà Nội).

Năm 2020, Ban chỉ đạo đã tôn vinh 141 sản phẩm của 103 DN tham gia là Hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích. Điều này đã tạo động lực cho DN liên tục đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, tạo đà cho họ với niềm tin của người tiêu dùng.

Để đẩy mạnh hỗ trợ DN, Ban tổ chức đã có khu trưng bày sản phẩm hàng Việt Nam được yêu thích, mời 103 DN tham gia trưng bày sản phẩm vào 7/11 tại quảng trường Lý Thái Tổ nằm trong khuôn khổ tôn vinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Thông qua các hoạt động này, người tiêu dùng Thủ đô biết đến nhiều hơn sản phẩm của các địa phương; DN sản xuất các tỉnh, thành phố có thể tiếp cận điều kiện, tiêu chuẩn chất lượng, bao bì sản phẩm, thị hiếu tiêu dùng của thị trường Hà Nội, qua đó không ngừng nâp cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã…để có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, để người tiêu dùng Thủ đô ngày càng tin, yêu, tự hào sản phẩm Việt Nam”, ông Linh khẳng định./.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/binh-chon-san-pham-dong-luc-cho-dn-nang-chat-luong-hang-hoa-816495.vov