Bình Chánh: Xe đầu kéo đẩy 2 vợ chồng gần 100 m trên đường

Hai vợ chồng chở nhau trên xe máy không may va chạm với xe ô tô bảy chỗ, ngã xuống làn ô tô và bị xe đầu kéo cuốn vào gầm.

Trưa 7-7, hai vợ chồng ngoài 60 tuổi, chở nhau trên xe máy 55P4-6305 chạy trên đường Trần Văn Giàu hướng ra quốc lộ 1.

Khi qua Cầu Sáng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) khoảng 500 m thì họ bị ô tô loại bảy chỗ màu đen va chạm mạnh từ phía sau và bị ngã ra làn ô tô.

Hai vợ chồng chở nhau trên xe máy bị xe ô tô 7 chỗ tông ngã xuống làn đường ô tô và bị xe đầu kéo cuốn vào gầm. Ảnh: HT

Đúng lúc đó, xe đầu kéo 51D-113.84 chạy cùng từ phía sau không xử lý kịp đã cuốn cả hai người lẫn phương tiện đẩy, đi khoảng 100 m trên đường.

Tài xế sau khi phát hiện tai nạn đã xuống xe giải cứu hai nạn nhân đưa ra ngoài. Hai vợ chồng bị thương rất nặng trong đó người phụ nữ nguy kịch.

Hai nạn nhân bị thương nặng, trong đó một người nguy kịch. Ảnh: HT

Theo người dân, sau tai nạn xảy ra, chiếc ô tô bảy chỗ màu đen đã bỏ chạy và bị người dân đuổi theo yêu cầu tài xế dừng lại giải quyết. Tuy nhiên, trong lúc nhiều người đang giải cứu nạn nhân mắc kẹt thì tài xế đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và xác định danh tính tài xế điều khiển xe bảy chỗ gây tai nạn.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/binh-chanh-xe-dau-keo-day-2-vo-chong-gan-100-m-tren-duong-780809.html