Bình Chánh sẽ cưỡng chế resort 7.000 mét vuông xây không phép

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM) Trần Phú Lữ vừa có quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Trần Thị Minh Trang, chủ Gia Trang Quán (resort Tràm Chim) do đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Một góc Gia Trang Quán (resort Tràm Chim) - Ảnh: SGGP

Một góc Gia Trang Quán (resort Tràm Chim) - Ảnh: SGGP

Cụ thể, bà Trang đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tại xã Tân Quý Tây. Tổng diện tích vi phạm hơn 7.000m².

Vì vậy, biện pháp khắc phục hậu quả mà bà Trang phải thực hiện là buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi vi phạm. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày (kể từ ngày nhận quyết định của Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh), nếu không tự nguyện thực hiện thì sẽ bị cưỡng chế.

Ông Trần Phú Lữ cũng đề nghị chủ tịch UBND xã Tân Quý Tây tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, trụ sở ban nhân dân ấp và địa điểm vi phạm. Đồng thời, tổ chức cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nếu quá thời hạn theo quy định mà bà Trang không tự nguyện chấp hành.

Trước đó, UBND TP.HCM ngày 31.10 có văn bản khẩn gửi các sở ngành về việc khẩn trương xử lý tổ hợp công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng là “Gia Trang quán - Tràm Chim Resort” tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị Ban Nội chính Thành ủy chủ trì kiểm tra, xem xét đối với việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn thi hành các quyết định cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan Tòa án nhân dân để kịp thời tổ chức thi hành quyết định hành chính có liên quan.

Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Bình Chánh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm vì để công trình vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dự luận xã hội, quần chúng nhân dân mà không kịp thời xử lý triệt để cũng như kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

UBND TP.HCM cũng giao huyện Bình Chánh khẩn trương xử lý và tổ chức cưỡng chế ngay toàn bộ các công trình (không bị phong tỏa quyết định cưỡng chế thi hành) và thông tin rộng rãi trên cơ quan truyền thông để tuyên truyền. Cạnh đó, xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân đã buông lỏng quản lý, không kịp thời xử lý nghiêm công trình vi phạm, báo cáo kết quả cho UBND TP trước ngày 30.11.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ hồ sơ cho Ban Nội chính Thành ủy khi có yêu cầu; khẩn trương đề nghị Thẩm phán Tòa án nhân dân thụ lý xét xử xem xét, thay đổi hình thức ngăn chặn thi hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm của Chánh Thanh tra Sở. Kiểm tra các hành vi vi phạm bị bỏ lọt (nếu có) và xử phạt nghiêm minh; phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bình Chánh để xử lý, cưỡng chế công trình vi phạm trên.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, một tổ hợp công trình không phép - sai phép gồm nhà hàng, khách sạn, nhà kho, phòng xông hơi, phòng trưng bày nhà giữ xe… của “Gia Trang quán - Tràm Chim Resort” vi phạm trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm, qua nhiều thời kỳ quản lý tại trung tâm xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh. Thế nhưng, UBND huyện Bình Chánh chưa xử lý triệt để, gây bức xúc trong dư luận.

Phan Diệu

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/bat-dong-san-c-99/binh-chanh-se-cuong-che-resort-7000-met-vuong-xay-khong-phep-125692.html