Billie Eilish bị miệt thị và chuyện soi mói vô lý về cơ thể phụ nữ

Dù không làm gì sai, phụ nữ vẫn thường bị đem ra soi xét, đánh giá từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể. Nạn miệt thị ngoại hình còn tồi tệ hơn trong ngành giải trí và thời trang.

Zing trích dịch bài đăng trên South China Morning Post, đề cập đến vấn đề miệt thị ngoại hình phụ nữ và những nỗ lực thay đổi của ngành thời trang trước vấn nạn này.

Tuần trước, loạt ảnh paparazzi ghi lại cảnh Billie Eilish đi dạo phố tại Los Angeles (Mỹ) bỗng trở thành đề tài bàn tán của người yêu nhạc. Nguyên do là thay vì mặc những bộ trang phục rộng thùng thình như hình ảnh quen thuộc, nữ ca sĩ 18 tuổi diện quần đùi, áo hai dây.

Hàng loạt lời bình phẩm vẻ ngoài của Billie mau chóng xuất hiện, trong đó là không ít ý kiến chê bai thân hình cô kém thon gọn.

Trong ngành công nghiệp giải trí và thời trang, việc ngoại hình của các sao nữ trở thành chủ đề đàm tiếu đối với khán giả đã trở nên quen thuộc. Từng chi tiết, dù nhỏ nhất trên người, cũng có thể bị đem ra soi xét, đánh giá.

Mặc dù nạn nhân có lên tiếng phản đối body shaming (miệt thị ngoại hình), tật xấu của đám đông vẫn không dừng lại.

Billie Eilish từng lên tiếng chia rẻ rằng dù cô có mặc trang phục thế nào, dư luận vẫn không ngừng phán xét. Ảnh: Daily Mail.

Billie Eilish từng lên tiếng chia rẻ rằng dù cô có mặc trang phục thế nào, dư luận vẫn không ngừng phán xét. Ảnh: Daily Mail.

Bị chê bai ngoại hình dù xinh đẹp

Quá gầy, quá béo, quá cơ bắp, quá mảnh khảnh.

Trong một ngành công nghiệp quá chú trọng đến hình ảnh như thời trang, không có gì ngạc nhiên khi người mẫu liên tục bị soi mói vẻ ngoài, dù họ có ngoại hình xinh đẹp hay thần thái cuốn hút.

Gõ cụm từ liên quan trên công cụ tìm kiếm Google, kết quả trả về loạt bài báo mà các người mẫu kể về trải nghiệm của họ.

Người mẫu Đan Mạch Nina Agdal từng bị từ chối phỏng vấn vì hình thể khỏe khoắn, mang hơi hướm thể thao của cô bị coi là không phù hợp với thị hiếu tại quê hương.

Người mẫu Australia Bridget Malcolm cho hay cô từng bị yêu cầu che hông và lộ nhiều xương sườn hơn trong buổi chụp hình đồ bơi.

Siêu mẫu ngoại cỡ Ashley Graham bị một nhà tạo mẫu chê bai khi cô không thể mặc vừa chiếc quần size nhỏ.

Kaia Gerber, con gái của cựu siêu mẫu Cindy Crawford, từng bị chê là “quá gầy”, “quá xương xẩu” sau những bức hình lộ vóc dáng mảnh khảnh của cô đăng trên mạng xã hội.

Trong ngành công nghiệp thời trang, thân hình chuẩn siêu mẫu, với vòng 1 và vòng 3 đầy đặn, vòng 2 thon gọn mới được tôn vinh. Ảnh: Victoria's Secret.

Tại thị trường thời trang châu Á, câu chuyện cũng không mấy khác biệt.

Trong tuần lễ thời trang Kuala Lumpur Fashion Week năm 2018, nhà phê bình thời trang địa phương Zaihani Mohd chia sẻ quan điểm gây tranh cãi trên trang cá nhân.

“Nếu nặng trên 60 kg, bạn không nên đến tham dự show diễn vì đùi của bạn sẽ tràn sang những chiếc ghế ở hai bên. Thật khó xử và không thoải mái cho người ngồi bên cạnh”, Mohd viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng thời trang và công chúng. Mặc dù đưa ra lời xin lỗi, người này vẫn khẳng định rằng lời nói của mình đã bị hiểu nhầm và đó không hoàn toàn là lỗi nơi cô.

"Cơ thể phụ nữ không phải để bình phẩm"

Đáp trả lời chê bai, Billie Eilish đăng tải lại video của YouTuber tên Chizi Duru nói về vấn nạn body shaming phụ nữ.

“Các bạn cần coi việc ‘bình thường hóa’ mọi cơ thể là điều nên làm. Không phải ai cũng có vòng 3 nảy nở. Ngực chảy xệ sau khi cho con bú là điều bình thường. Những hình ảnh lung linh thường thấy trên Instagram không phản ánh thực tế”, YouTuber nói.

Billie Eilish từng lên tiếng phản đối chuyện body shaming sao nữ nói riêng và phụ nữ nói chung. Ảnh: Muzika.

Đây không phải lần đầu Billie Eilish nói về việc cô bị công chúng chỉ trích ngoại hình quá mức. Trước kia, nữ ca sĩ từng giải thích lý do luôn mặc những bộ đồ oversize, rộng gấp đôi cơ thể.

“Điều đó khiến không ai có cơ hội để đánh giá cơ thể tôi trông như thế nào. Tôi muốn nhiều lớp áo chồng lên nhau. Không ai biết những gì bên trên hay bên dưới chúng”, Billie nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue Australia.

Hồi tháng 5, nữ ca sĩ phát hành bộ phim ngắn tên Not My Responsibility (tạm dịch: Không phải trách nhiệm của tôi) với nội dung hướng đến những kẻ chỉ chăm chăm soi mói, chỉ trích cơ thể người khác.

“Một số người không thích những gì tôi mặc. Một số khen ngợi nó. Một số sử dụng chúng như công cụ công kích tôi. Các bạn muốn tôi trông thon gọn, nữ tính, cao hơn. Nếu tôi mặc đồ khiến mình thoải mái, tôi bị nói là nhìn không giống phụ nữ. Nếu tôi mặc đồ sexy, tôi bị nói là cố tình khêu gợi. Dù bạn không bao giờ nhìn thấy cơ thể tôi, bạn vẫn phán xét nó lẫn con người tôi. Tại sao lại vậy?”.

Phân cảnh với lời nói của Billie Eilish vang lên và hình ảnh cô đang lột bỏ từng lớp quần áo, trước khi chìm dần vào vũng nước đen.

Cho đến những năm gần đây, hình ảnh các người mẫu ngoại cỡ mới xuất hiện trên các sàn diễn thời trang. Ảnh: Glamour.

"Mọi vóc dáng đều đáng tôn vinh"

Sự gia tăng của những người tiêu dùng quan tâm đến các vấn đề xã hội và môi trường đã thúc đẩy ngành công nghiệp thời trang thay đổi, khi quần áo làm ra không chỉ để mặc mà còn truyền tải thông điệp rõ ràng.

Trong đó, học cách yêu thương, tự tin với cơ thể bản thân là một trong những chủ đề được nhắc tới nhiều nhất trong các chiến dịch quảng bá.

Các hãng thời trang body positive (tích cực với cơ thể) như Girlfriend Collective, Universal Standard hay Sotela tung ra các sản phẩm có đủ mọi size, tương ứng với nhiều kích cỡ cơ thể của phụ nữ, phù hợp từ vóc dáng nhỏ bé nhất cho đến ngoại cỡ.

Ngay cả các hãng thời trang xa xỉ cũng bắt đầu đưa những mẫu ngoại cỡ vào dòng sản phẩm của họ. Trong tuần lễ thời trang xuân hè 2021, các thương hiệu cao cấp như Versace, Chanel và Fendi lần lượt cho lên sàn diễn những thiết kế không dành cho thân hình chuẩn siêu mẫu.

Đối với ngành công nghiệp thời trang, lĩnh vực được cho là có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với sự thay đổi nhận thức, những thay đổi này được đánh giá là đáng ăn mừng.

“Ý tưởng rằng chỉ một số cơ thể mới đáng được chấp nhận và khen ngợi cần bị loại bỏ. Thay vào đó, công chúng cần tin rằng tất cả vóc dáng đều có giá trị như nhau. Học cách yêu vẻ ngoài, cơ thể của mình là bước đầu tiên để chấp nhận điều đó”, Nora Whelan từ trang Buzzfeed News bày tỏ.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/billie-eilish-bi-miet-thi-va-chuyen-soi-moi-vo-ly-ve-co-the-phu-nu-post1144051.html