Bill Gates: Tôi đã đóng thuế quá ít và không xứng đáng với khối tài sản của mình

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates nói ông và các tỉ phú giàu nhất thế giới 'không xứng đáng với khối tài sản của mình', rằng 'tôi đã trả 10 tỉ USD tiền thuế, nhưng đáng ra con số phải là lớn hơn'…

 Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Mail, Bill Gates đã nói như vậy. Nhà sáng lập Microsoft hiện có khối tài sản tương đương 73 tỉ đô la, luôn là một trong nhiều người giàu nhất thế giới trong nhiều năm qua. Và hiện nay Microsoft là một trong những công ty có giá trị nhất thế giới.

Bắt đầu nghỉ hưu tại Microsoft từ năm 2008, ông là người xây dựng ra phong trào “cho đi”, nguyện hiến tặng phần lớn gia sản của mình cho cộng đồng thay vì để lại thừa kế cho 3 người con của mình.

Hiện tại rất nhiều tỉ phú cũng đã xác nhận tham gia vào phong trào này do ông khởi xướng.

Bill Gates và vợ Melinda Gates

“Tôi không xứng đáng với khối tài sản của mình”, ông nói thêm: “Cũng chả ai xứng đáng cả, khối tài sản đến từ sự may mắn, đúng thời điểm và các cộng sự tôi cộng tác cùng. Tôi đã lao động cần cù, chăm chỉ và lĩnh vực phần mềm là lĩnh vực tạo ra lợi nhuận tốt. Nhưng tôi cũng được hưởng lợi từ hệ thống nữa…” (đại ý là thuế đánh lên tài sản và thu nhập của người giàu hiện đang thấp, gây bất bình đẳng trong nền kinh tế).

Bill Gates cũng đồng ý với việc tăng thuế đánh vào tiền thừa kế. Ông cũng đang rất ủng hộ chủ trương minh bạch hóa tiền thuế đóng, vì nhìn vào đó sẽ biết tiền đóng thuế của họ có hợp lý hay không.

Bill Gates phát biểu điều này khi ông và vợ Melinda công bố bức thư hàng năm nói lên mối quan tâm chính của họ đối với các vấn đề trên thế giới. Họ nhấn mạnh chủ nghĩa dân tộc ảnh hưởng đến sự hợp tác toàn cầu trong các vấn đề chăm sóc sức khỏe của người dân các nước nghèo.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/bill-gates-toi-da-dong-thue-qua-it-va-khong-xung-dang-voi-khoi-tai-san-cua-minh-157702.html