Bill Gates hối hận vì mối quan hệ tai tiếng

Nhà sáng lập Microsoft nói ông hối hận vì quen biết với tỷ phú Jeffrey Epstein, thậm chí còn ngó lơ lời khuyên can của vợ cũ Melinda.

 Bill Gates bắt đầu quen biết tỷ phú Jeffrey Epstein vào năm 2011. Ảnh: Bloomberg.

Bill Gates bắt đầu quen biết tỷ phú Jeffrey Epstein vào năm 2011. Ảnh: Bloomberg.

Bill Gates được cho là có mối quan hệ thân thiết với vị tỷ phú nhiều tai tiếng và từng ngồi tù vì tội ấu dâm, Jeffery Epstein, từ năm 2011. Họ đã từng gặp nhau nhiều lần. Trong đó, có ít nhất 3 lần Epstein đến thăm biệt thự ở Manhattan của Gates và từng ở lại đến tối muộn ít nhất một lần, theo nguồn tin nội bộ của New York Times tiết lộ.

Tuy nhiên, chia sẻ với CNN, Bill Gates nói rằng ông chỉ ăn tối với Jeffery Epstein một vài lần để thảo luận về hoạt động từ thiện. "Tôi ăn tối vài lần với Epstein vì ông ta nói rằng có thể huy động được hàng tỷ USD cho y tế toàn cầu nhờ có các mối quan hệ riêng", Gates nói.

Jeffery Epstein từng vướng cáo buộc điều hành một đường dây buôn bán tình dục và lạm dụng tình dục hàng chục cô gái vị thành niên và bị phạt 18 tháng tù vào năm 2008. Không lâu sau đó, đến năm 2011, Gates và Epstein quen biết và gặp gỡ.

Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC mới đây, phóng viên Sarah Ferguson đã hỏi liệu Gates có hối hận vì đã quen biết với Epstein, thậm chí còn ngó lơ lời khuyên của vợ cũ Melinda Gates hay không. “Tôi đáng lẽ không nên ăn tối với ông ấy”, Gates tâm sự. Vị tỷ phú nói rằng ông đã lặp đi lặp lại suy nghĩ này hàng trăm lần.

Phóng viên Sarah Ferguson hỏi liệu bà Melinda có từng cảnh báo Bill Gates về cáo buộc ấu dâm của Epstein hay không. Bill Gates khẳng định chưa từng có chuyện đó, đồng thời khẳng định ông rất hối hận khi ăn tối với Epstein. Nhà sáng lập Microsoft còn nói rằng quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates không hề liên quan gì đến tỷ phú Epstein.

Mối quan hệ của Bill Gates (thứ hai từ phải sang) với Jeffrey Epstein (chính giữa) được cho là yếu tố khiến bà Melinda Gates quyết định ly hôn. Ảnh: New York Times.

Trước đó, tháng 8/2021, Bill Gates cũng từng nói những điều tương tự khi trả lời phỏng vấn CNN. “Tôi đã phạm sai lầm lớn khi dành thời gian với Epstein và tin tưởng ông ấy”, Gates nói với phóng viên Anderson Cooper.

Nhà sáng lập Microsoft cho biết ông gặp gỡ Epstein chỉ để huy động tiền giải quyết các vấn đề về sức khỏe toàn cầu. “Nhưng khi tôi nhận ra mọi chuyện không thể thành sự thật, tôi đã cắt đứt mối quan hệ với ông ấy”, Gates nói.

Khi bê bối ấu dâm bị phanh phui, Daily Mail gọi Epstein là tỷ phú "quái vật", kẻ đã dùng tiền và mối quan hệ của mình để lợi dụng và xâm phạm các cô gái trẻ. Ông bị kết án tội quấy rối tình dục năm 2008 và phải ngồi tù hơn một năm. Đến khi lại bị bắt giam để chờ xét xử các tội buôn bán trẻ vị thành niên, Epstein đã treo cổ tự tử trong nhà tù ở New York vào tháng 8/2019.

Nói với Wall Street Journal, Gates từng nói rằng mối quan hệ giữa ông với Epstein cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông và vợ cũ Melinda rạn nứt. Nguồn tin khẳng định bà Melinda French Gates gặp các luật sư ly hôn từ năm 2019 vì mối quan hệ của chồng với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Bà còn nhiều lần nói thẳng với chồng rằng bà không hài lòng khi ông có quan hệ với Jeffrey Epstein.

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bill-gates-hoi-han-post1397697.html