Bike Life Đồng Nai xếp hạng nhì đồng đội Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

* Sarda Perez Javier (VUS TP. Hồ Chí Minh) đoạt áo vàng chung cuộc

Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2019 với chủ đề Non sông liền một dải đã kết thúc trưa 30-4 sau chặng cuối (chặng 16) từ Bảo Lộc về TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thành Tâm ăn mừng chiến thắng ở đích đến chặng cuối.

Nguyễn Thành Tâm ăn mừng chiến thắng ở đích đến chặng cuối.

Tại đích đến trước Hội trường Thống Nhất, tay đua Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc trời An Giang) đã tung nước rút để giành chiến thắng chặng. Về trong tốp đầu, tay đua Sarda Javier Perez (Tây Ban Nha) của Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) TP.HCM đoạt danh hiệu áo vàng chung cuộc với giải thưởng 150 triệu đồng.

Sarda Perez Javier (giữa) giành áo vàng chung cuộc giải Cúp truyền hình TP.HCM 2019

Ngoài áo vàng của Javier, xe đạp TP.HCM còn giành luôn hai danh hiệu quan trọng khác. VUS TP.HCM giành cúp vô địch đồng đội chung cuộc của giải (80 triệu đồng) và Lê Nguyệt Minh (TP.HCM - MM Mega Market) giành áo xanh chung cuộc (40 triệu đồng). Đây là lần thứ 3 liên tiếp Nguyệt Minh mặc chiếc áo xanh chung cuộc Cúp Truyền hình.

Đội Bike Life Đồng Nai (trái, áo xanh) xếp hạng nhì giải đồng đội

Trong khi đó, Bike Life Đồng Nai xuất sắc giành hạng nhì đồng đội. Đây là lần đầu tiên Bike Life Đồng Nai lọt vào tốp 3 đồng đội và đứng vị trí thứ hai chung cuộc được xem là một bất ngờ. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và sự đầu tư trong thời gian qua.

Lê Nguyệt Minh đoạt áo xanh - vua nước rút

Không có được thành tích tốt như năm ngoái, Tập đoàn Lộc Trời An Giang chỉ có được danh hiệu chiếc áo đỏ của Pourseyed (Iran) và thêm hạng nhì, hạng ba cá nhân của Gong Hyosuk (Hàn Quốc) và Golakhour Mirsamad Pourseyed (Iran) cũng như hạng ba đồng đội.

Mirsamad Pourseyed đoạt áo chấm đỏ - vua leo núi

Dược Domesco Đồng Tháp đoạt giải phong cách cùng danh hiệu áo trắng của Nguyễn Quốc Bảo. Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7 trisport international) được trao giải thưởng Vinfast - Mạnh mẽ tinh thần Việt Nam.

Giải đua thu hút sự tham gia tranh tài của 12 đội xe đạp mạnh nhất cả nước với các tay đua là tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ trẻ quốc gia và các tay đua nước ngoài, thi đấu 16 chặng, xuất phát vào ngày 13-4 từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và về đích vào ngày 30-4 tại TP. Hồ Chí Minh với lộ trình 2.000 km.

Anh Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201904/bike-life-dong-nai-xep-hang-nhi-dong-doi-giai-dua-xe-dap-cup-truyen-hinh-tp-ho-chi-minh-2944040/