Big Mouth lộ cái kết thảm, khán giả đồng loạt kêu gọi không xem tập cuối

Khán giả tỏ ra phẫn nộ với loạt tình tiết hé lộ kết cục bi thảm của Big Mouth.

Bộ phim Big Mouth do Lee Jong Suk và Im YoonA đóng chính hiện đang dần đi đến những tập cuối với những tình tiết căng thẳng cùng những nút thắt đang dần được hé mở.

Sau một tập rating giảm thê thảm, Big Mouth nhanh chóng lấy lại phong độ khi tỉ suất người xem tập 14 đã tăng trở lại, đạt mốc 10,6% (tăng 2,3%) theo thống kê của Nielsen Korea. Dù vậy, tập phim lại khiến khán giả nhiều lần “mất vui” vì hé lộ nhiều tình tiết buồn bã, bi thảm sẽ diễn ra trong hai tập cuối của Big Mouth.

Theo diễn biến của tập 14 được lên sóng tối ngày 10/9, Park Chang Ho (Lee Jong Suk thủ vai) bước đầu thành công trong việc bước vào con đường tranh cử chức Thị trưởng Gucheon, đồng thời lấy được lòng tin của Chủ tịch Kang Seoung Gun.

Không chỉ cùng với Park Yoon Gap (Jung Jae Sung thủ vai) - Giám đốc trại giam Gucheon cũ, cũng là người trong tổ chức của Big Mouse lừa Choi Do Ha (Kim Joo Heon) vào tròng, Chang Ho còn là người vạch trần Choi Do Ha chính là Jo Seong Hun - cháu trai của Jo Hae Soo, người đứng đầu phòng thí nghiệm của NK Chemical.

Trong đám tang của Chủ tịch Kang Seoung Gun, Chang Ho đã chỉ thẳng mặt việc Jo Seong Hun là người đã giết Chủ tịch và hứa sẽ vạch trần thủ đoạn của anh ta trước tất cả mọi người.

Trong khi đó, một chi tiết khác khiến khán giả "đứng ngồi không yên". Go Mi Ho (YoonA) được phát hiện có dấu hiệu của bệnh ung thư máu khi đánh răng bị chảy máu, khi không máu mũi đột nhiên chảy rất nhiều. Sự nghi ngờ của người xem được cho là có căn cứ khi trong cuộc gặp trước đó với tử tù Tak Kwang Yeon (Yoo Tae Joo), anh đã hỏi về tình hình sức khỏe của cô cũng như các triệu chứng cô gặp phải.

Ngoài ra, trước đó khi tất cả các tù nhân của trại giam Gucheon đi làm việc ở hầm bí mật đều phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang chống độc, trong khi Mi Ho đã lao vào trong mà không có bất kỳ sự che chắn nào. Đây được cho là loạt bằng chứng cho thấy Mi Ho đã bị nhiễm độc dẫn tới căn bệnh ung thư máu hiểm ác.

Dù chưa chắc chắn về việc bệnh tình của Mi Ho, song việc biên kịch để nữ chính liên tiếp gặp sóng gió để đẩy mạch phim lên cao trào khiến nhiều khán giả thất vọng. Nhiều khán giả còn đồng loạt kêu gọi dừng xem hai tập cuối để bày tỏ sự không hài lòng với biên kịch. Số đông người xem cũng mong biên kịch sẽ không "quay xe" để cặp đôi Chang Ho và Mi Ho phải chia xa. Họ cho rằng cả hai xứng đáng được hưởng một kết cục tốt đẹp và trọn vẹn hơn.

Bình Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/big-mouth-lo-cai-ket-tham-khien-khan-gia-phan-no-202209121950145034.html