Big C ngừng bán hàng may mặc Việt Nam: Hành động không thể chấp nhận được!

Ngày 3-7, tại trụ sở Central Group Việt Nam (TP Hồ Chí Minh), nhiều doanh nghiệp may mặc Việt Nam là đối tác lâu năm của Big C đã đến phản đối, rất bức xúc với quyết định của Big C.

Doanh nghiệp may mặc Việt Nam bức xúc với quyết định ngưng bán hàng đột ngột của Central Group Việt Nam

Doanh nghiệp may mặc Việt Nam bức xúc với quyết định ngưng bán hàng đột ngột của Central Group Việt Nam

Doanh nghiệp Việt Nam thiệt hại hàng tỷ đồng

Trao đổi với báo chí, đại diện công ty TNHH Thương mại Hiền Trúc, đối tác đã làm ăn với Big C 20 năm nay cho biết: “8h tối 2-7, chúng tôi nhận được email của Central Group rất đột ngột. Chúng tôi rất bức xúc vì họ đường đột ngưng nhập hàng. Tất cả đơn hàng đã đặt và sản xuất theo cam kết, hàng vạn công nhân lao động cũng trông chờ vào công việc này nên việc ngừng đột ngột gây tổn thất cho chúng tôi. Họ phải có thông báo về thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị, chứ tối hôm trước gửi email, sáng hôm sau đã chấm dứt là không được”.

Theo bà Phương- Giám đốc Công ty Trần Trúc - chuyên sản xuất áo nam và bộ đồ nữ cho Big C, công ty này đã hợp tác với Central Group 5-6 năm, doanh số 3,5-4 tỷ đồng/tháng.

“Siêu thị và chúng tôi đã cam kết sản xuất trong vòng 2 tháng, giờ đột ngột dừng thì hàng còn ở kho, nhân sự sản xuất ở xưởng, chúng tôi rất lo lắng”- đại diện doanh nghiệp nói.

Trong khi đó, đại diện một doanh nghiệp khác chuyên cung cấp chăn, drap, gối cho siêu thị Big C cho hay, doanh nghiệp này chưa nhận được thông báo chính thức từ Big C về việc ngưng hợp đồng. Tuy nhiên, bộ phận thu mua của Big C có thông báo miệng tới nhà cung cấp là sắp tới sẽ thu hẹp diện tích ngành hàng may mặc để mở rộng diện tích siêu thị điện máy Nguyễn Kim (cũng thuộc Central Group Việt Nam).

Hành động không chấp nhận được

Bình luận về vụ việc này, chuyên gia thị trường Vũ Vinh Phú cho hay, Big C được hưởng rất nhiều ưu đãi khi đầu tư tại Việt Nam. “Có thể nói, Việt Nam đã “trải chiếu hoa” mời Big C vào làm ăn kinh doanh. Ở khía cạnh tích cực, họ đã góp phần kích thích doanh nghiệp sản xuất Việt Nam phát triển. Nhưng ngược lại, họ cũng có mặt trái.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, để đưa được hàng vào Big C, doanh nghiệp phải chiết khấu “cứng”, chiết khấu “mềm” rất cao. Trong những năm qua, một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã phải rời khỏi Big C. Chẳng hạn, Thế giới di động đã phải ra khỏi Big C, các doanh nghiệp sản xuất nhãn hàng riêng cho Big C cũng ngừng sản xuất năm 2017… Những vụ việc này đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp Việt Nam. Xét về đạo đức kinh doanh, họ kinh doanh trên đất Việt Nam mà làm như vậy là không thể chấp nhận được”- ông Vũ Vinh Phú nói.

Trước đó, ngày 2-7, Central Group- Tập đoàn Thái Lan sở hữu chuỗi siêu thị Big C nổi tiếng tại Việt Nam bất ngờ thông báo với các đối tác cung cấp hàng may mặc hệ thống siêu thị Big C. Thông báo cho biết, kể từ tháng 7-2019, Central Group Việt Nam tạm ngừng đặt hàng của các nhà cung cấp theo hợp đồng hợp tác thương mại đã được ký kết giữa 2 bên.

Tập đoàn này giải thích việc tạm ngừng đặt hàng là do có sự thay đổi chiến lược phát triển mô hình ngành hàng may mặc cho phù hợp với chỉ đạo của Tập đoàn Central Group Thái Lan.

Thông tin trên lập tức khiến một số doanh nghiệp may mặc Việt Nam phản ứng dữ dội do không kịp trở tay. Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô chiều nay (3-7), ông Phạm Xuân Hồng- Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đang rà lại thông tin từ những doanh nghiệp có hàng gửi lại Big C, chiều nay sẽ có thông tin cụ thể.

Dĩ nhiên hành động của Big C như vậy là bất thường, vì siêu thị thì phải tập trung tất cả sản phẩm và ưu tiên sản phẩm Việt Nam cho thị trường Việt Nam”- ông Phạm Xuân Hồng nói.

Việc tạm dừng các đơn đặt hàng chỉ là tạm thời?

Thông tin chính thức tới báo chí chiều 3-7, đại diện Big C Việt Nam cho biết: “Big C Việt Nam đang trong quá trình xem xét cùng với hơn 200 nhà cung cấp hàng may mặc để phát triển các sản phẩm với chất lượng tốt nhất, nhằm thỏa điều kiện không chỉ cho thị trường trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng.

Việc tạm dừng các đơn đặt hàng chỉ là tạm thời và Big C Việt Nam không dừng hoạt động kinh doanh của ngành hàng may mặc tại Việt Nam. Big C Việt Nam cam kết tiếp tục phát triển cùng các nhà cung cấp địa phương nói chung và ngành hàng dệt may nói riêng”.

Hà Linh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/kinh-doanh/big-c-ngung-ban-hang-may-mac-viet-nam-hanh-dong-khong-the-chap-nhan-duoc/816389.antd